Brazil-Nga: Chiến thắng đầu tay cho Scolari

Thứ hai, ngày 25/03/2013 21:01 PM (GMT+7)
Brazil khởi đầu triều đại Scolari bằng một thất bại trước ĐT Anh và mới nhất là trận hòa với Italia. Ở trận đấu thứ 3, chiến lược gia 64 tuổi có thể tự tin hướng đến chiến thắng đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 dẫn dắt Selecao.
Bình luận 0

Sáng mai (02h30 giờ Việt Nam), ĐT Brazil của HLV Scolari sẽ có trận giao hữu với tuyển Nga tại Stamford Bridge (London, Anh).

Scolari xứng đang là chiến lược gia phù hợp và thành công nhất với Selecao trong khoảng hơn 2 thập kỷ qua. Nếu như Dunga bị chỉ trích vì lối đá thực dụng, Menezes theo đuổi thứ bóng đá tấn công nhưng lại thiếu kiên định trong chiến lược xây dựng đội bóng, thì ở Scolari có sự kết hợp hoàn hảo giữa lối chơi truyền thống của các vũ công Samba với tính kỷ luật và khoa học của bóng đá châu Âu. Đó cũng chính là triết lý giúp Scolari vô địch World Cup 2002 trên đất Hàn Quốc-Nhật Bản cách đây hơn 10 năm.

img
Brazil đã trải qua 2 trận thời Scolari và vẫn chưa có chiến thắng.

Brazil đã trải qua 2 trận thời Scolari và vẫn chưa có chiến thắng. Mở màn là trận thua Anh trong trận giao hữu nhân sự kiện 150 năm thành lập FA, còn cách đây 2 ngày là trận hòa 2-2 với Italia. Dẫn trước Italia tới 2-0 rồi để bị gỡ, kết quả ấy chắc chắn không thể làm yên lòng NHM Brazil.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy Selecao đã thay đổi rõ rệt thời Scolari chỉ sau 2 trận. Triết lý của Scolari rất rõ ràng, đội bóng vàng xanh sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3 với 3 tiền vệ đánh chặn và 3 cầu thủ tấn công ở phía trên.

Nhìn vào trận hòa 2-2 với Italia, hệ thống phòng ngự của Brazil rõ ràng có vấn đề. Tuy nhiên, Scolari cũng không quá lo lắng bởi đó là trận đấu Selecao thiếu hụt lực lượng. Ramirez nếu trở lại, chắc chắn sẽ là mắt xích quan trọng trong sơ đồ của Scolari.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại cũng sẽ có những thay đổi giúp hàng thủ Brazil vững hơn khi trung vệ Thiago Silva và hậu vệ trái Marcelo sẽ trở lại đội hình xuất phát. Cùng với hàng tấn công khá mạnh, đặc biệt là sự có mặt của Neymar, đội bóng áo vàng-xanh chắc chắn sẽ trở nên hoàn thiện hơn.

img
Vấn đề đối với Capello chính là việc các học trò của ông ở tuyển Nga chỉ vừa mới tập trung trở lại.

Không thể phủ nhận ĐT Nga đã hoàn toàn lột xác dưới bàn tay của HLV Capello. Với chuỗi 4 trận toàn thắng, cùng thành tích tệ hại của Bồ Đào Nha, đội bóng xứ Bạch Dương đang tràn đầy cơ hội lần đầu tiên sau 2 lần phải lỡ hẹn với ngày hội bóng đá thế giới sẽ giành được tấm vé trực tiếp dự World Cup 2014.

ĐT Nga từng thiếu tính kỷ luật và đồng đội, thì nay điểm yếu ấy đã được Don Fabio lấp đầy. Cuộc cách mạng nhân sự khi những công thần Arshavin, Pogrebnyak hay Pavluchenko đều bị loại để trao cơ hội cho các nhân tố trẻ cũng giúp ĐT Nga trở nên tươi mới và giàu khát vọng hơn.

Tuy nhiên, vấn đề đối với Capello chính là việc các học trò của ông chỉ vừa mới tập trung trở lại và mới đây trận Bắc Ireland bị hoãn nên có thể sẽ chưa thể lấy lại được sự kết dính.

Quá khứ thua tới 3 và chỉ có 1 trận hòa trước Brazil cũng mang đến dự cảm về một thất bại cho ĐT Nga trong ngày HLV Scolari trở lại Stamford Bridge, nơi ông từng dẫn dắt Chelsea.

Theo Thể thao 24h
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem