Bữa ăn

  • Những bậc cha mẹ bị hút vào việc sử dụng điện thoại thường có những tương tác kém tích cực và ít gắn bó hơn với con cái của họ...
  • Đã gần 8 ngày trong chuyến tập huấn dài 51 ngày tại châu Âu của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến chuyện ăn uống rất nhiều cầu thủ vẫn lắc đầu vì chưa thích nghi với đồ ăn tại nước Anh.
  • "Khi đời khiến bạn có trăm lý do để khóc, hãy chứng tỏ với cuộc đời rằng bạn có cả ngàn lý do để cười".
  • “Nghĩ tội thằng Rơ Lan Bào. Mới học lớp 3, đã tự đến trường thì chớ, trưa về lại chỉ có chút cơm nguội. Nhưng thương thì cũng chỉ biết để bụng vậy thôi…
  • Lê Nại người xã Mộ Trạch, huyện Đường An (nay là thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) là người vốn nổi tiếng văn chương một thời. Ông cũng nổi danh là ăn khoẻ, dân gian gọi ông là "Trạng Ăn".
  • Thực phẩm có khả năng ảnh hưởng đến tâm trạng, bộ nhớ và tinh thần minh mẫn của chúng ta. Không phải tất cả chúng ta đều biết tìm ra những loại thực phẩm mang lại lợi ích sức khỏe tổng thể.
  • Hôm có đoàn kiểm tra nên bữa ăn được ngon hơn, thông tin từ các công nhân tại Cty giày Aurora sau khi đoàn công tác của Bộ Y tế đến đơn vị này kiểm tra an toàn thực phẩm.
  • Sau thời gian nghỉ Tết chị em thường hay tăng cân vì chế độ ăn nhiều chất đạm và ít hoạt động. Tăng cân khiến chị em mất tự tin khi diện những bộ đồ vì vòng eo quá khổ và thân hình nặng nề. Những mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp chị em giảm cân đáng kể.
  • Báo tin về Việt Nam ăn Tết, email của bạn anh Phúc (Gò Vấp, TP HCM) in đậm đoạn cuối: “Nhớ xin má Phúc cho phép mình tham gia bữa cơm cuối năm của gia đình nhé, lâu lắm không được ăn tiệc tất niên nào cả, nhớ lắm”.
  • Phúc xông vào rút dao đâm ông P. Do vết thương trúng chỗ hiểm, ông P tử vong trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu...