Bùi Ngọc Long đã sai lầm khi gia nhập CLB CAHN?

Đông Hưng Thứ tư, ngày 29/05/2024 18:10 PM (GMT+7)
Đang là trụ cột tại CLB TP.HCM, liên tục toả sáng bằng những màn trình diễn ấn tượng, thế nhưng kể từ khi gia nhập CLB CAHN theo dạng cho mượn, Bùi Ngọc Long đã đánh mất mình. Anh thường xuyên phải đóng vai trò dự bị...
Bình luận 0

Bùi Ngọc Long đã sai lầm khi gia nhập CLB CAHN?

Bước vào giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa của V.League 2023/2204, CLB CAHN đã nhanh chóng lên kế hoạch tăng cường lực lượng. Họ đã gửi công văn đòi lại bộ đôi Patrik Lê Giang và Sầm Ngọc Đức từ CLB TP.HCM. Tuy vậy, sau quá trình đàm phán, đội bóng ngành công an đồng ý để bộ đôi này tiếp tục ở lại thi đấu tại sân Thống Nhất cho tới cuối mùa, đổi lại "Chiến hạm đỏ" phải để Bùi Ngọc Long di chuyển theo hướng ngược lại.

Trước đó, Bùi Ngọc Long đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn. Ở nửa đầu mùa giải 2023/2024, tiền vệ 22 tuổi này đã ra sân cả 14 trận cho CLB TP.HCM, bao gồm 13 trận tại V.League 2023/2024 và 1 trận tại Cúp Quốc gia 2023/2024, ghi 1 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo thành bàn. Đánh giá cao những nỗ lực của Bùi Ngọc Long và cả tiềm năng rất lớn của tiền vệ 22 tuổi này, cuối năm 2023, CLB TP.HCM đã quyết gia hạn hợp đồng với anh tới hết mùa giải 2025/2026. Tuy nhiên, vì muốn giữ chân cả Patrik Lê Giang và Sầm Ngọc Đức nên CLB TP.HCM đã buộc phải để Bùi Ngọc Long gia nhập CLB CAHN theo dạng cho mượn tới cuối mùa. Bản thân Bùi Ngọc Long cũng đồng ý gia nhập đội bóng ngành công an với hy vọng có thêm những trải nghiệm mới và có cơ hội đua tranh chức vô địch V.League.

Bùi Ngọc Long đã sai lầm khi gia nhập CLB CAHN?- Ảnh 1.

Bùi Ngọc Long gặp nhiều khó khăn trong việc tìm vị trí chính thức tại CLB CAHN. Ảnh: FBNV.

Tuy vậy, mọi chuyện không như là mơ. Ở một đội bóng quá nhiều ngôi sao như CLB CAHN, Bùi Ngọc Long đã gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí chính thức. Cầu thủ quê Hà Nội này mới chỉ ra sân có 6 trận cho đội bóng ngành công an, trong đó 5 trận là vào sân từ ghế dự bị, 1 trận đá chính ngay từ đầu nhưng bị thay ra ở phút 56, chưa ghi bàn thắng nào và cũng chẳng có đường kiến tạo thành bàn nào. Ở 2 trận gần nhất của CLB CAHN, Bùi Ngọc Long đều không được điền tên vào danh sách thi đấu.

Rõ ràng, gia nhập CLB CAHN để rồi phải đóng vai trò dự bị là quyết định thiếu khôn ngoan của Bùi Ngọc Long. Không có gì ngạc nhiên khi tiền vệ 22 tuổi này sẽ rời nhà ĐKVĐ V.League và trở lại CLB TP.HCM vào cuối mùa, nhưng chắc chắn khi ấy, anh sẽ phải rất nỗ lực để tìm lại vị trí chính thức trong đội hình, bởi thời gian qua, Hoàng Vĩnh Nguyên đã bứt lên để thế vào chỗ trống...

Bùi Ngọc Long có thể coi là một trong những cầu thủ có sự nghiệp lận đận bậc nhất Việt Nam. Tiền vệ 21 tuổi này trưởng thành từ lò đào tạo của Viettel FC, nhưng rồi không được đội bóng quân đội ký hợp đồng chuyên nghiệp, buộc phải rời đi năm 18 tuổi. Thời gian sau đó, Bùi Ngọc Long xin vào làm nhân viên phục vụ tại căng-tin VFF, rồi lại ra ngoài làm phụ bếp và đi đá phủi.

Giữa năm 2019, Bùi Ngọc Long xuống Quảng Ninh thử việc và được đội bóng đất Mỏ ký hợp đồng. Năm 2020, cầu thủ gốc Thanh Hóa này được HLV Phan Thanh Hùng đôn lên đội 1 Than Quảng Ninh dự V.League và ra sân tổng cộng 4 trận. Thế nhưng cuối năm 2021, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 và cả những khó khăn về nhà tài trợ, Than Quảng Ninh buộc phải giải thể. Bùi Ngọc Long một lần nữa trở thành cầu thủ tự do và quyết định gia nhập Sài Gòn FC.

Khoác áo Sài Gòn FC, Bùi Ngọc Long nằm trong nhóm 5 cầu thủ trẻ được lãnh đạo đội bóng gửi sang Nhật Bản thi đấu theo dạng hợp tác trao đổi cầu thủ. Cụ thể, tiền vệ 21 tuổi này thi đấu theo dạng cho mượn tại Azul Claro Numazu. Tại đây, cầu thủ sinh năm 2001 có hai lần ra sân từ ghế dự bị tại J3 League, đá chính một trận ở Cúp Hoàng đế.

CLB TP.HCM

Bùi Ngọc Long (trái) ngày càng đóng vai trò quan trọng tại CLB TP.HCM. Ảnh: HCM FC.

Tưởng như Bùi Ngọc Long sẽ có quãng thời gian xuất ngoại đáng nhớ thì những tin không vui lại ập đến. Sài Gòn FC gặp khó khăn về tài chính, chấm hứt hợp tác với Azul Claro Numazu và thanh lý hợp đồng với toàn bộ các cầu thủ, trong đó có Bùi Ngọc Long. Trong thời điểm bị Sài Gòn FC thanh lý hợp đồng, Bùi Ngọc Long bị mắc kẹt tại Nhật Bản và phải rất khó khăn, anh mới có thể trở về Việt Nam vào cuối năm 2023 để hoàn tất các giấy tờ thanh lý.

Cuối năm 2023, nhận lời mời từ Hòa Bình FC, Bùi Ngọc Long nhanh chóng có mặt tại đội bóng Miền Tây Bắc này để thử việc. Tuy nhiên, anh đã không gây được ấn tượng với HLV Lê Quốc Vượng và không được ký hợp đồng, đành phải lủi thủi trở về để tìm kiếm cơ hội ở các đội bóng khác.

Vận đen vẫn chưa thôi đeo bám Bùi Ngọc Long. Hôm đầu tháng vừa qua, tiền vệ 21 tuổi này có tên trong đợt tập trung đầu tiên của U23 Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier, Anh là cầu thủ duy nhất trong số 41 cầu thủ đang tập trung tại Trung tâm bóng đá trẻ VFF từng ra nước ngoài thi đấu.

Thế nhưng sau đợt sát hạch lần 1, Bùi Ngọc Long đã bị loại. Những màn trình diễn của anh là chưa đủ để ghi điểm trong mắt HLV Troussier, qua đó có thể cùng U23 Việt Nam tham dự Doha U23 Cup 2023. Không thể cùng U23 Việt Nam đến Qatar cũng khiến cơ hội dự SEA Games 32 của Bùi Ngọc Long khép lại.

Tưởng như Bùi Ngọc Long sẽ phải "ngồi chơi xơi nước" dài dài thì khoảng cuối tháng 3/2023, anh đã được CLB TP.HCM "cưu mang". Theo đó, "Chiến hạm đỏ" đã ký hợp đồng 1 năm với tiền vệ sinh năm 2001 này. Tuy vậy, Bùi Ngọc Long không thể thi đấu cho CLB TP.HCM ở giai đoạn 1 V.League 2023 do đăng ký quá muộn, mà chỉ có thể ra sân ở Cúp QG và tham dự V.League 2023 kể từ giai đoạn 2. Phải tới giai đoạn 2 V.League 2023, sự nghiệp của Bùi Ngọc Long mới trở nên thuận lợi và dần có chỗ đứng tại sân Thống Nhất...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem