Bún bò Huế cho người nghèo: 1.000 đồng/bát giữa Thủ đô

Mạnh Đoàn - Trần Loan Chủ nhật, ngày 09/04/2017 19:36 PM (GMT+7)
Chỉ phải trả số tiền rất tượng trưng là 1.000 đồng, những người có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể được thưởng thức một bán bún bò Huế thơm ngon đầy đặn tại cửa hàng Bún bò O Chanh (đường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).
Bình luận 0

Từ 2 năm nay, bà Vũ Thị Kim Oanh – chủ quán Bún bò O Chanh đã đều đặn dành những bát bún bò bán với giá ưu đãi này cho người nghèo trong chương trình “Ngày thứ 6 sẻ chia” diễn ra vào sáng Thứ 6 đầu tiên hàng tháng do quán tự khởi phát.  Những người khách tìm đến quán để thưởng thức bát bún bò giá 1.000 đồng này đều là người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống, từ người bán hàng rong đến những người bốc vác hay kể cả những người vô gia cư. Đến đây, họ không chỉ được ăn bún bò với giá đặc biệt mà còn có dịp được gặp gỡ người có cùng hoàn cảnh với mình để được sẻ chia và tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Chỉ vẻn vẹn hơn 10m2 nhưng quán bún bò của tình người ấm áp này luôn tràn ngập tiếng cười của niềm vui và hạnh phúc khi được trao yêu thương đến mọi người. Dù có những giai đoạn còn khó khăn về kinh tế nhưng vượt lên tất cả khó khăn ấy, bà chủ quán tốt bụng vẫn không từ bỏ ý định giúp đỡ những người lao động khó khăn bớt đi phần nào nỗi lo mưu sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem