Bùng phát xe "chạy rùa bò", lập bến cóc ngay trên đường phố Hà Nội dịp cận Tết

Ngọc Hải Thứ sáu, ngày 28/01/2022 10:42 AM (GMT+7)
Cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình trạng xe khách "chạy rùa", lập bến cóc đua nhau đại náo quanh bến xe Mỹ Đình, dọc các tuyến đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến.
Bình luận 0

Bùng phát xe "chạy rùa bò", lập bến cóc ngay trên đường phố Hà Nội dịp cận Tết

Bùng phát xe "chạy rùa bò", lập bến cóc ngay trên đường phố Hà Nội dịp cận Tết  - Ảnh 1.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, khu vực bến xe Mỹ Đình xuất hiện nhan nhản xe khách chạy rùa bò, đón khách dọc đường...

Bùng phát xe "chạy rùa bò", lập bến cóc ngay trên đường phố Hà Nội dịp cận Tết  - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Dân Việt những ngày gần đây tại các bến xe trọng điểm trên địa bàn TP Hà Nội đều trong cảnh "đìu hiu" dù là ngày cao điểm đón khách dịp Tết Nguyên đán, song bên ngoài các tuyến đường dẫn tới bến xe Mỹ Đình vẫn xuất hiện nhan nhản xe khách chạy rùa bò, thậm chí lái xe dừng lại tạo thành tụ điểm “bến dù” đón khách, nhận chuyển hàng hóa.

Bùng phát xe "chạy rùa bò", lập bến cóc ngay trên đường phố Hà Nội dịp cận Tết  - Ảnh 3.

Tại vị trí điểm quay đầu sát bến xe Mỹ Đình, nhiều nhà xe thuộc các tuyến Phú Thọ,Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang… đua nhau đi "rùa bò" để đón khách, nhận chở hàng, cản trở các phương tiện khác lưu thông.

Bùng phát xe "chạy rùa bò", lập bến cóc ngay trên đường phố Hà Nội dịp cận Tết  - Ảnh 4.

Các lái xe bật đèn tín hiệu dừng khẩn cấp hàng chục phút ở điểm dừng xe buýt chờ khách, những tuyến xe buýt đi qua không thể tiếp cận vào nhà chờ.

Bùng phát xe "chạy rùa bò", lập bến cóc ngay trên đường phố Hà Nội dịp cận Tết  - Ảnh 5.

Hàng loạt xe vô tư lấn chiếm lòng đường, bắt khách dọc đường gây cản trở giao thông cho các phương tiện khác.

Bùng phát xe "chạy rùa bò", lập bến cóc ngay trên đường phố Hà Nội dịp cận Tết  - Ảnh 6.

Thậm chí nhiều xe còn dừng đỗ ngay trên các làn dừng khẩn cấp tại các lối lên xuống đường vành đai 3.

Bùng phát xe "chạy rùa bò", lập bến cóc ngay trên đường phố Hà Nội dịp cận Tết  - Ảnh 7.

Nhiều vị trí trên đường Phạm Hùng đã cắm biển cấm ô tô dừng đỗ, tuy nhiên, hàng loạt xe khách vẫn rồng rắn nối đuôi nhau “rùa bò” để đón khách.

Bùng phát xe "chạy rùa bò", lập bến cóc ngay trên đường phố Hà Nội dịp cận Tết  - Ảnh 8.

Những chiếc xe khách vô tư dàn hàng trên đường khiến cho giao thông trên đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng gặp khó khăn, gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Bùng phát xe "chạy rùa bò", lập bến cóc ngay trên đường phố Hà Nội dịp cận Tết  - Ảnh 9.

Để né camera phạt nguội và lực lượng chức năng, các lái xe không dừng hẳn xe mà cho xe chạy chậm. Thậm chí, nhà xe còn mở hé cửa trên dọc đường gần các bến để khách lên xe.

Bùng phát xe "chạy rùa bò", lập bến cóc ngay trên đường phố Hà Nội dịp cận Tết  - Ảnh 10.

Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề này, Thiếu tá Trần Quang Chinh – Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT – CATP Hà Nội cho biết, Đội CSGT số 6 đã triển khai nhiều tổ tuần tra kiểm soát để xử lý các trường hợp vi phạm các lỗi đi chậm, đón trả khách. "Đối với các trường hợp lợi dụng việc không có lực lượng để vi phạm các lỗi đi chậm, đón trả khách, lực lượng chức năng tiến hành dùng máy nghiệp vụ ghi hình, xử lý phạt nguội để gửi vào bến hoặc gửi sang Cục đăng kiểm", thiếu tá Trần Quang Chinh nói.

Bùng phát xe "chạy rùa bò", lập bến cóc ngay trên đường phố Hà Nội dịp cận Tết  - Ảnh 11.

Ngoài ra, Thiếu tá Trần Quang Chinh cũng khuyến cáo người dân nên vào các bến xe do nhà nước quản lý để mua vé để có một hành trình an toàn, đảm bảo an ninh trật tự và tránh việc tiếp tay cho các nhà xe bắt khách dọc đường.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem