Bình Thuận: Ô nhiễm sông Giêng vẫn nghiêm trọng

Thứ tư, ngày 01/12/2010 19:57 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua 30-11, các đại biểu dự họp HĐND tỉnh Bình Thuận kỳ họp thứ 15 (khóa 8) đặc biệt chú ý đến vấn đề ô nhiễm sông Giêng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng nghìn cán bộ, phạm nhân trại giam Z30D và nhân dân vùng hạ lưu thuộc huyện Hàm Tân và thị xã La Gi (Bình Thuận).
Bình luận 0

Theo Phòng cảnh sát môi trường, Công an Bình Thuận, sở dĩ nguồn nước sông Giêng ở vùng hạ lưu Bình Thuận bị ô nhiễm nặng do Nhà máy sản xuất bột mì Phan Thành Tâm và Nhà máy sản xuất cồn của Công ty TNHH Tùng Lâm (ở xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai) xả thải vượt mức cho phép ra sông.

Sở TN-MT Bình Thuận đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai có biện pháp xử lý hai nhà máy gây ô nhiễm này nhưng không có kết quả. UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị có cuộc gặp cấp UBND tỉnh với Đồng Nai nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem