Bưởi da xanh
-
Trái cây Tết về chợ đầu mối, chợ lẻ nhiều, giá cả phần lớn ổn định. Giá các loại trái cây cúng Tết như: mãng cầu, xoài, quýt, bưởi,... tăng nhưng không đáng kể.
-
Thị trường Tết Nguyên đán, các mặt hàng trái cây có múi, đặc biệt là trái bưởi luôn sốt giá vì nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Theo đó, mọi năm, từ vài tháng trước Tết, thương lái đã đổ xô về các nhà vườn đặt bưởi Tết.
-
Lúc đầu, ông Hưởng (xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) mua 2ha đất canh tác trồng hơn 500 gốc bưởi da xanh, mỗi năm thu về 30 - 40 triệu đồng. Cứ như vậy, tích góp dần, hàng năm ông mua thêm 1-2ha đất liền canh (giáp ranh). Đến năm 2019, ông có trong tay 10ha trồng bưởi da xanh...
-
Nông dân trồng bưởi tại cù lao Tân Triều và nhiều địa phương khác tại Đồng Nai đang sẵn sàng cho vụ bưởi Tết đồng thời kỳ vọng giá bưởi sẽ khởi sắc.
-
Lượng bưởi Tết đặt hàng tăng mạnh trong khi nhà vườn lại lo đứt hàng bởi bưởi chuẩn bị cho dịp Tết đã chín rộ từ 2 tháng trước
-
30 hộ nông dân được Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ cây giống bưởi da xanh để phát triển kinh tế.
-
Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ cây giống bưởi da xanh giúp 30 hộ nông dân phát triển kinh tế.
-
Bưởi Tân Triều, loại trái cây tạo nên thương hiệu cho vùng đất Đồng Nai và mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân đang có dấu hiệu bị giả mạo.
-
Thời gian gần đây, một số hộ dân trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã quyết định chặt bỏ cây bưởi da xanh để trồng sầu riêng, măng cụt mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Trước hiện tượng này, địa phương đang vận động người dân giữ lại các vườn bưởi và triển khai các biện pháp nhằm ổn định đầu ra cho quả bưởi.
-
“Trồng bưởi da xanh theo hướng hữu cơ” được Trung tâm tâm khuyến nông tỉnh Sơn La triển khai thực hiện tại Phù Yên (Sơn La), bước đầu có hiệu quả tích cực.