Buôn bán gia cầm
-
Ngày 18/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có công văn đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) và các tỉnh, TP: Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang tăng cường kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.
-
Nhằm kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh do vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm nhập lậu,…UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
-
Bộ NNPTNT đề nghị các địa phương khẩn trương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, cảng biển, đường sông,... để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam
-
Ổ dịch cúm A/H5N8 lần đầu tiên xuất hiện tại Thái Bình được ghi nhận vào ngày 18/7 trên đàn gia cầm 3.411 con (gồm 3.410 con vịt, 01 con gà) của hộ ông Nguyễn Văn Chiến, tổ dân phố Hưng Long, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương.
-
Dịch cúm gia cầm A/H5N8 xuất hiện ở tỉnh Hòa Bình ngày 7/6 tại một hộ chăn nuôi gà ở huyện Yên Thủy. Đến nay, nguồn lây bệnh vẫn chưa được xác định. Đáng lo ngại hơn, chủng virus cúm A/H5N8 được ghi nhận lây sang người tại Nga.
-
Ít ai biết rằng vịt có mào (crested duck) đã xuất hiện từ 2000 năm trước.