-
Chiều 26/10, Bộ Y tế bất ngờ họp báo thông tin về một số vấn đề liên quan đến vụ VN Pharma đang được dư luận quan tâm.
-
Bị VKS liên tục truy vấn, cựu Chủ tịch VN Pharma thừa nhận đưa 7,5 tỷ đồng cho trình dược viên để họ chi tiền "hoa hồng" cho bác sĩ.
-
Phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tại Công ty cổ phần VN Pharma kéo dài hơn dự kiến khi phần xét hỏi chưa kết thúc. Dự kiến ngày mai (24.10), phiên tòa bước sang phần xét hỏi đối với đại diện Bộ Y tế, Bộ Công thương và Bộ Ngoại giao.
-
Cuối giờ sáng nay, 23.10, do còn quá nhiều vấn đề chưa được làm rõ, HĐXX đã quyết định quay lại phần xét hỏi, chưa thể tuyên án với các bị cáo như dự kiến.
-
Chiều 20.10 sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX thông báo phiên tòa bước vào phần hội ý, đến sáng 23.10 tới, tòa sẽ tuyên án.
-
Đại diện VKS cho rằng bản án sơ thẩm chưa đánh giá đầy đủ toàn diện vụ án, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, nên đề nghị HĐXX hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại, nhằm xử lý đúng người, đúng tội…
-
Ngày 30.8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề cập đến vụ VN Pharma. Theo Phó Thủ tướng, cần thanh tra việc cấp phép nhập khẩu, cấp đăng ký thuốc của Bộ Y tế và làm rõ các vấn đề dư luận quan tâm.
-
Sáng 29.8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã có báo cáo với Ban Tuyên giáo T.Ư về toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc buôn lậu thuốc ung thư kém chất lượng của Công ty Cổ phần VN Pharma và trách nhiệm của Bộ Y tế. Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế “rộng đường dư luận” về vụ việc này.
-
Liên quan đến vụ án nhập thuốc giả để chữa ung thư, sau khi tuyên án cho các bị cáo, Tòa tiếp tục kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền làm rõ hành vi của một số cá nhân có liên quan trong vụ án này đã có vai trò giúp sức các bị cáo buôn lậu.
-
HĐXX nhận định nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng cùng với Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và hàng hải quốc tế H&C) đã bàn bạc ngay từ đầu để buôn lậu 9.300 hộp thuốc H-Capita, do đó tuyên cả hai cùng chịu mức án 12 năm tù giam. Một số cán bộ của Bộ Y tế cũng bị đề nghị điều tra do có dấu hiệu sai phạm trong vụ án này.