Buồng lái
-
Ngày 28.4, Cơ quan CSĐT và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kon Tum cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ xe cẩu “bỗng nhiên” bốc cháy.
-
Hôm nay (ngày 25.4), hãng hàng không Indonesia cho biết, một hành khách say rượu trên chuyến bay VA41 đã bị bắt sau khi cố ý xông vào buồng lái khiến phi công buộc phải gửi tín hiệu không tặc.
-
Ngày 12.4, tờ The New Straits Time đăng tải thông tin rất bất ngờ về việc cơ phó Fariq Abdul Hamid đã cố thực hiện một cuộc gọi từ điện thoại di động ngay trước khi MH370 biến mất khỏi các màn hình radar.
-
Ngày 1.4, Malaysia công bố toàn văn cuộc thoại giữa buồng lái MH370 và trạm kiểm soát không lưu của nước này với nội dung có chỗ khác với những gì công bố trước đây. Lập tức điều đó đã bị báo chí nước ngoài chỉ trích gay gắt.
-
Phân tích tiếng nói cuối cùng thu được từ buồng lái của chuyến bay mất tích MH370 không có dấu hiệu nào cho thấy, phi công đã nói những lời này một cách bị cưỡng ép.
-
Giới chức Malaysia ngày 31.3 cho biết lời cuối mà một trong hai phi công trên chuyến bay MH370 đã nói trước khi hệ thống liên lạc bị tắt là "Chúc ngủ ngon Malaysia 370" chứ không phải “ổn rồi, chúc ngủ ngon” như thông báo trước đây.
-
Vận tải cơ tối tân C-130J Super Hercules do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất có mặt ở 67 quốc gia. Hiện Ấn Độ đang sở hữu 6 chiếc loại này, trong đó có 1 chiếc đang săn tìm MH370 ở Ấn Độ Dương và 1 chiếc vừa gặp nạn.
-
Máy bay ném bom hiện đại Sukhoi-34 (Su-34) vừa chính thức được biên chế cho lực lượng không quân Nga. Theo tờ Lenta (Nga), dự kiến Bộ Quốc phòng Nga sẽ bổ sung khoảng 150-200 chiếc Su-34 cho không lực nước này. Hãy cùng khám phá "nội thất" chiếc Su-34.
-
Tung tích chiếc máy bay MH370 bí ẩn đã được phát hiện và chỉ cần tìm ra hộp đen, câu chuyện kì lạ đằng sau chiếc máy bay sẽ được hé lộ…
-
Ban đầu máy bay Malaysia MH370 mất tích, giả thiết bị không tặc có vẻ quá xa vời. Nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm khu vực biển nghi máy bay bị rơi không kết quả thì giả thiết này lại nổi lên nhức nhối.