Buông lỏng quản lý
-
Sau khi báo Dân Việt có loạt bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và buông lỏng quản lý tại khu vực hồ Đầm Hồng, quận Thanh Xuân đã có văn bản tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin báo đưa.
-
Dự án cải tạo đầm Hồng thuộc quận Thanh Xuân mới đưa vào sử dụng được hơn 3 năm, thế nhưng cho đến giờ vẫn chưa có đơn vị nào chính thức quản lý. Hầu hết các hạng mục đều hỏng hóc, gãy đổ. Thậm chí, môi trường hồ đầm Hồng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thế nhưng, quận Thanh Xuân vẫn chọn cách im lặng trước công luận.
-
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Trần Thị Hoài Thanh - nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh – Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Gia Lai.
-
Liên quan đến việc hơn 1.149ha rừng tự nhiên ở Phú Thọ "biến mất" trong giai đoạn 2018 - 2019, ông Đỗ Ngọc Đoàn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ đã đưa ra những lý do bất ngờ.
-
Buôn bán, sử dụng thuốc trừ sâu nhập lậu, đang diễn ra phổ biến tại huyện Mê Linh, một trong những vùng trồng rau, củ, quả tập trung lớn của thành phố Hà Nội. Điều đáng nói là mặc dù loại thuốc này đã nằm trong danh mục cấm, nhưng ngoài thị trường có thể mua được hết sức dễ dàng, thậm chí mua hàng nghìn gói cũng có ngay.
-
Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai sử dụng 2,5 tỷ đồng vốn ngân sách để đầu tư một dự án không đúng thẩm quyền, thanh toán không đúng quy định, gây nợ đọng.
-
Trong kết luận nội dung tố cáo của công dân mới đây, ông Bạch Công Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì được xác định đã thiếu sót trong giải quyết đơn phản ánh của công dân, buông lỏng quản lý đất đai.
-
Buông lỏng quản lý, chỉ trong vòng 7 năm, có đến 236.468m2 đất nông nghiệp ở xã Yên Phúc (huyện Ý Yên, Nam Định) đã bị “hô biến” thành nhà ở kiên cố, lán trại. Khi được hỏi về hướng giải quyết, vị Phó chủ tịch UBND xã Yên Phúc cho biết, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo cho: Hợp thức hoá sai phạm.
-
Kết luận thanh tra cho thấy, trong quá trình quản lý về dân cư và trật tự xây dựng, UBND xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng. Đồng thời, từ năm 2003 đến năm 2010, UBND xã Đồng Tâm đã xác nhận các hồ sơ thừa kế, cho, tặng, chuyển nhượng của các hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng là trái thẩm quyền.
-
UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn thành phố.