BXH FIFA tháng 7: Việt Nam hơn Thái Lan 18 bậc, giữ top 15 châu Á

Hoàng Linh Thứ sáu, ngày 26/07/2019 06:10 AM (GMT+7)
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố BXH của tháng 7 và ĐT Việt Nam vẫn nằm trong top 15 châu Á mặc dù không thi đấu trận nào trong tháng này.
Bình luận 0

Cách đây ít giờ, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố thứ hạng của các đội tuyển trên BXH tháng 7. Theo đó, ĐT Việt Nam giảm một bậc so với tháng trước, tụt từ vị trí 96 xuống 97. Thầy trò HLV Park Hang-seo đang có 1.232 điểm, giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á và top 15 châu Á.

img
ĐTVN vẫn là số 1 Đông Nam Á.

Trong khi đó, Thái Lan đã tăng 1 bậc, từ 116 lên 115. Dù vậy, đội tuyển xứ chùa vàng vẫn kém Việt Nam tới 18 bậc. Ở bảng xếp hạng châu Á, "Voi chiến" cũng chỉ đứng trong top 20. Rõ ràng, cả về mặt thứ hạng và thành tích, "Rồng vàng" đều đang vượt trội so với đại kình địch trong khu vực.

Vào tháng trước, ĐT Việt Nam có tham dự King's Cup tại Thái Lan. Nhờ chiến thắng 1-0 trên sân Chang Arena, thầy trò HLV Park Hang-seo đã được cộng 4,5 điểm, qua đó tạo đột biến lên hạng thứ 96 thế giới. Đó cũng là thành tích cao nhất của ĐTVN trong 20 năm qua. Trong quá khứ, Việt Nam từng giữ hạng 84 sau chiến dịch Tiger Cup 1998.

Hai cường quốc bóng đá châu Á là Nhật Bản và Iran đều bị tụt hạng trong tháng 7 nhưng họ vẫn đang dẫn đầu châu lục. Các chiến binh "Samurai xanh" bị tụt tới 5 bậc vì thua tan nát ở Copa America tại Brazil, từ hạng 28 xuống 33.

Dẫn đầu BXH FIFA tháng 7 vẫn là ĐT Bỉ, đội đã giành hạng 3 World Cup 2018. Đứng ngay sau đó là ĐT Brazil, nhà vô địch Copa America 2019. Ba đội còn lại trong top 5 lần lượt là Pháp, Anh và Uruguay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem