Châu Á
-
Các nền kinh tế châu Á được kỳ vọng sẽ dẫn dắt tăng trưởng toàn cầu vào năm 2025, bất chấp những thách thức hiện tại. Đây là nhận định được tổ chức tư vấn Asia House có trụ sở tại London đưa ra trong báo cáo công bố ngày 16/1.
-
Rượu rắn từ lâu được xem là loại rượu quý và có nhiều công dụng với sức khoẻ. Vậy thực hư về loại rượu này như thế nào?
-
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Moscow đang cân nhắc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn tới châu Á trong trường hợp vũ khí tương tự của Mỹ xuất hiện trong khu vực.
-
Năm nay mới 19 tuổi nhưng kỳ thủ Nguyễn Thiên Ngân đã gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp.
-
Tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học châu Á năm 2024, học sinh Việt Nam đạt thành tích cao với 4 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng.
-
Theo thống kê, hiện tại Việt Nam có khoảng 5 triệu người có tên này. Con số đó đủ để cho thấy mức độ phổ biến của nó như thế nào.
-
Giới khoa học xác định có một sự sụt giảm đột ngột về lượng carbon trong khí quyển. Sự sụt giảm đầu tiên là từ năm 1200-1470. Khi này lượng carbon đã sụt giảm ở mức khoảng 3ppm. Trùng hợp thay, đây là thời gian quân Mông Cổ đến xâm chiếm châu Á, còn châu Âu xảy ra đại dịch “Cái chết đen”.
-
Alexander Đại đế, Vua của Macedonia từ năm 336 – 323 trước Công nguyên, có thể xưng danh là nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất mà thế giới từng biết. Ông qua đời tại Babylon vào ngày 11 tháng 6 năm 323 trước Công nguyên. Nguyên nhân việc ông qua đời không được biết rõ. Alexander Đại đế 33 tuổi.
-
Việt Nam đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch xuất khẩu gạo của năm 2024 qua 9 tháng trong bối cảnh "ông lớn" Ấn Độ hạn chế xuất khẩu do tình hình trong nước. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng cạnh tranh sắp tới sẽ gay gắt vì Ấn Độ đã quay lại đường đua.
-
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết khoản viện trợ khẩn cấp của ADB nhằm hỗ trợ các nỗ lực tại Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả nặng nề do siêu bão Yagi (bão số 3) gây ra.