Cả Barcelona lẫn Real Madrid đều bán độ?

Tùng Lâm (Theo Marca) Thứ ba, ngày 23/06/2015 18:51 PM (GMT+7)
Chủ tịch Carlos Suarez của CLB Real Valladolid đã bất ngờ tiết lộ với tờ Marca rằng, vào năm 2009, ông từng nghe thông tin Osasuna trả cho Barcelona và Real Madrid mỗi đội 2 triệu euro để họ thả cho họ thắng trong 2 trận cuối mùa giải.
Bình luận 0

Mùa giải 2008/09, Osasuna tạo lên kỳ tích khi trụ hạng thành công. Nói là kỳ tích bởi trước vòng 36, họ thất thế trước Athletic Bilbao, Racing Santander, Almeria, Real Valladolid, Getafe và Real Betis ở cuộc đua trốn trở lại Segunda khi xếp thứ 18 và chỉ có 37 điểm.

2 vòng cuối cùng, Osasuna lần lượt đụng Barcelona và Real Madrid. Không ai tin thầy trò Jose Camacho có thể tạo nên bất ngờ khi trước đó họ có 6 trận liền chỉ hòa và thua (thua 4, hòa 2).

img

 

Carlos Suarez vẫn âm thầm điều tra 2 trận đấu "có mùi" năm 2009. 

Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra. Trước Barcelona, Osasuna có chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Walter Pandiani. Đến trận đấu với Real Madrid, đội bóng này thắng tiếp 2-1 khi Michel Salgado của đội khách nhận 1 thẻ đỏ lãng nhách. Có 6 điểm, đội chủ sân El Sadar thoát hiểm một khách khó tin, nhường tấm vé xuống hạng còn lại cho Real Betis.

Mọi thứ tưởng như trôi vào dĩ vãng thì hôm qua, Chủ tịch Carlos Suarez của CLB Real Valladolid bất ngờ hé lộ với tờ Marca rằng, 2 trận thắng của Osasuna trước Barcelona và Real Madrid được dàn xếp. Cụ thể thời điểm ấy, ông đã nghe được câu chuyện Osasuna sẽ trả cho 2 đại gia hùng mạnh của Tây Ban Nha mỗi đội số tiền 2 triệu euro để thả cho họ thắng.

“Tôi nghe nói họ trả cho bạn 2 triệu euro”, Carlos Suarez tường thuật lại câu chuyện khi ông gặp gỡ Jorge Valdano, người khi đó còn là Giám đốc Điều hành của Real Madrid. Đáp lại những câu hỏi từ Carlos Suarez, cựu danh thủ người Argentina cố tình lờ đi và chuyển sang chủ đề khác. Cho đến giờ, Carlos Suarez vẫn âm thầm tìm hiểu và thu thập thông tin về hai trận đấu kể trên, chỉ cần có bằng chứng, ông sẽ đưa mọi việc ra ánh sáng.

Cũng cần nói thêm rằng, thời điểm cuối mùa giải 2008/09, trong khi Barcelona đã sớm đăng quang La Liga thì Real Madrid chắc ngôi á quân. Vậy nên phần cuối mùa giải, họ chẳng còn nhiều động lực. Bằng chứng là cả HLV Pep Guardiola lẫn Jose Mourinho đều tung ra đội hình dự bị hoặc thiếu nhiều ngôi sao.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem