Cá chết trắng ao nuôi gần bãi rác Nam Sơn

Thứ ba, ngày 21/08/2018 06:56 AM (GMT+7)
Khoảng 1 tấn cá của nông dân nuôi trong ao gần bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) bỗng chết trắng, thiệt hại nặng nề.
Bình luận 0

Trong 2 ngày 18 và 19.8, chị Nguyễn Thị Hồng (xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) chứng kiến cá của gia đình sắp đến kỳ thu hoạch chết trắng mặt ao.

Khoảng 1 tấn xác cá chim trắng, chép, trắm cỏ... được chủ ao nuôi vớt lên bờ. Dưới nước, lượng lớn xác cá đang phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Ao cá của gia đình chị Hồng rộng gần 2 ha, nằm sát suối Cầu Lai. Đây là con suối chạy quanh khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, từng bị người dân phản ánh nhiều về tình trạng nước ô nhiễm.

"Mưa to mấy ngày qua làm nước suối Cầu Lai dâng cao, tràn vào ao cá. Nước đen như vậy cá nào sống nổi", chủ hộ bức xúc nói.

Chính quyền xã Bắc Sơn và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Sóc Sơn đã đến lập biên bản vụ việc, toàn bộ cá chết được tiêu hủy.

img

Xác cá chất đống trên bờ. Ảnh: Nguyễn Vỹ.

Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Sóc Sơn, khẳng định nước xả thải từ khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn và nước mặt tại suối Cầu Lai đã được kiểm tra nhiều lần, kết quả đều đạt.

Tuy nhiên, mỗi khi có mưa lớn, lớp bùn tích tụ nhiều năm dưới lòng suối bị sục lên làm nồng độ ô nhiễm tăng cao. Nước này tràn vào các ao nuôi gây ra hiện tượng cá chết.

Lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cho biết huyện sẽ kiến nghị lên thành phố để có chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Ngọc Tân (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem