Cá cược bóng đá
-
Trần Hoàng Triết, 29 tuổi, bị bắt quả tang khi đang tổ chức cho nhiều người cá cược bóng đá tại phòng ngủ thông qua mạng Internet.
-
Bộ Tài chính khẳng định đến nay chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược cho bất kỳ doanh nghiệp nào thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế.
-
Chỉ vì liên quan đến trái bóng, nhiều vụ án mạng như chồng giết vợ, con đốt nhà bố mẹ, nhân viên cướp hàng trăm triệu đồng của công ty đã xảy ra.
-
Trong 15 giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế năm 2018 có World Cup và FIFA Club World Cup.
-
Có thể phải kỳ Euro hoặc World Cup sau, người Việt mới chính thức được đặt cược bởi hiện tại dù đã được luật hóa nhưng chưa có doanh nghiệp tham gia. Vụ việc kỳ lạ tại Cà Mau về một người đàn ông livestream cảnh nộp thuế bằng thùng tiền lẻ cuối cùng đã có kết luận. Đó là một vài thông tin đáng chú ý nhất tuần qua.
-
Sáng nay (14.6), Chính phủ đã chính thức tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế.
-
Sáng 31.5, Quốc hội thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu tán thành đó là đề xuất hợp thức hóa việc đặt cược bóng đá, đặt cược thể thao để giám sát, quản lý chặt.
-
Niềm vui thắng trận Siêu kinh điển chưa được lâu thì Messi lại phải nhận nhiều tin buồn, Pogba và Lingard “ôn bài” ăn mừng bàn thắng trong phòng thay đồ hay Buffon ra mắt sản phẩm rượu vang… là những tin chính có trong điểm tin hậu trường hôm nay.
-
Nhiều đối tượng không được tham gia cá cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế tại Việt Nam.
-
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24.01.2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Theo đó, đối tượng được phép tham gia đặt cược là người đủ 21 tuổi trở lên và mức tối đa được đặt cược là 1 triệu đồng.