Cà Mau: 2 ngư dân bị bắn chết trên biển

Thứ ba, ngày 13/08/2013 20:37 PM (GMT+7)
Ngày 13.8, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, tàu cá của ngư dân thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) vừa bị tàu nghi là của Thái Lan tấn công bằng súng khiến một ngư dân thiệt mạng.
Bình luận 0

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 11.8, tàu cá mang biển kiểm soát CM 99488 TS do ông Trần Văn Chiến (SN 1964, ngụ khóm 2, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) làm chủ, hành nghề lưới vây đang hoạt động tại trên vùng biển giáp ranh Campuchia (tọa độ 9000N – 102,30E) thì gặp một tàu lạ nghi là của Thái Lan.

Lúc đó, tàu lạ này bất ngờ nổ súng xối xả vào tàu cá của ông Chiến (trên tàu có 20 ngư phủ) khiến ngư dân Trần Út Hiền (SN 1977, ngụ ấp Rạch Bần, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời) bị trúng đạn chết tại chỗ.

Ngay khi sự cố xảy ra, thuyền trưởng Hoàng Đức Hữu (35 tuổi) đã thông báo vụ việc về Đồn Biên phòng Sông Đốc, đồng thời cho tàu quay vào bờ. Ngày 13.8, thi thể của ngư dân Trần Út Hiền đã được ngành chức năng bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

Trước đó, tàu cá mang biển kiểm soát BT 92079 của ông Thượng Công Tùng (SN 1950, ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) xuất phát từ cửa biển Sông Đốc, đến khoảng 22 giờ ngày 28-7, tàu đang hoạt động tại tọa độ 09030500N – 102007500E thì bị tàu cá của ngư dân Thái Lan rượt đuổi và nổ nhiều phát súng khiến thuyền viên Nguyễn Văn Hưởng (49 tuổi) trúng đạn tử vong. Một thuyền viên khác tên Nguyễn Văn Bình (39 tuổi) bị trọng thương.

Yên Vân (Yên Vân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem