Cà Mau: Sẽ di dời 230.000 dân nếu bão số 16 (Tembin) mạnh cấp 10

Chúc Ly Thứ bảy, ngày 23/12/2017 18:25 PM (GMT+7)
Nếu bão Tem bin vào với sức gió duới cấp 10, thì các địa phương của tỉnh Cà Mau phải sơ tán khoảng 85.000 người dân; nếu bão mạnh trên cấp 10, toàn tỉnh sẽ tiến hành di dời khoảng 230.000 người dân.
Bình luận 0

Chiều nay (23.12), thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTN&TKCN) tỉnh Cà Mau cho biết, hiện nay công tác phòng chống bão Tem bin đã được triển khai đến tất cả các địa phương, xuống từng xã, ấp. Đồng thời, các phương án đã đưa ra đang gấp rút được thực hiện. Trong đó, việc sơ tán, di dời dân để ứng phó bão Tem bin đã sẵn sàng.

img

Cà Mau đã đã liên lạc được với tất cả hơn 4.500 tàu thuyền đăng ký hoạt động đánh bắt trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa (Ảnh: Chúc Ly)

Ông Nguyễn Long Hoai - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTN&TKCN tỉnh Cà Mau, cho biết: Hiện nay, đối với việc yêu cầu người dân chằng chống nhà cửa và rà soát phương án di dời dân, đến sáng mai là phải xong, khi có lệnh sẽ triển khai ngay. Theo kế hoạch, nếu bão Tembin vào với sức gió duới cấp 10, thì các địa phương phải sơ tán khoảng 85.000 người dân. Nếu bão mạnh trên cấp 10, toàn tỉnh Cà Mau sẽ tiến hành di dời khoảng 230.000 người dân.

Bên cạnh đó, theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTN&TKCN tỉnh Cà Mau, đến thời điểm này, ngành chức năng tỉnh này đã liên lạc được với tất cả hơn 4.500 tàu thuyền đăng ký hoạt động đánh bắt trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hiện còn hơn 900 tàu, với khoảng 7.900 thuyền viên còn đang hoạt động trên biển.

Đặc biệt, với gần 400 phương tiện còn đang đánh bắt xa bờ, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang hướng dẫn vị trí phù hợp để các tàu kịp thời tìm nơi tránh trú báo Tem bin. Theo chỉ đạo của Trung ương, đến 16 giờ chiều nay, toàn tỉnh Cà Mau đã cấm các phương tiện ra khơi hoạt động đánh bắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem