Cá ngừ
-
Với kết quả đấu giá được tổ chức thành công ở Nhật Bản, triển vọng cho việc xuất khẩu cá ngừ sang đất nước mặt trời mọc là rất lớn.
-
Câu chuyện dân gian kể, do ân oán giang hồ, cũng có thể do lép vế, một hôm con Chuột buộc phải dạy con Mèo mọi ngón nghề kiếm ăn trong nhà, trong vườn. Chuột đã dạy hết nghề, chỉ trừ một mánh- đó là thuật trèo cây.
-
Thịt bò Kobe, nấm Matsutake... là những loại đồ ăn đắt đỏ và độc đáo nhất hành tinh xuất hiện ở Nhật Bản.
-
Một nhóm bạn ở Anh tình cờ đã bắt được một chú cá ngừ vây xanh trị giá 1 triệu bảng Anh (tương đương 33 tỷ đồng) trong kỳ nghỉ cuối tuần nhưng không may là họ sẽ không được phép bán nó.
-
Không chỉ hỗ trợ nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương, Công ty Kato Hitoshi General (Nhật Bản) còn cam kết giúp ngư dân Bình Định xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Mỹ.
-
Tổng cục Thủy sản đang lấy ý kiến cho Dự thảo “Đề án Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến và tiêu thụ cá ngừ đại dương theo chuỗi” để trình Chính phủ phê duyệt.
-
Sản phẩm cá ngừ hiện đã trở thành mặt hàng thủy sản xuất khẩu đứng thứ 3 của Việt Nam sau tôm và cá ba sa và trong 3 năm trở lại đây (Đức là thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam trong số các nước EU).
-
Tính ra, xứ Nẫu rất giầu đặc sản thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế, sum suê tươi tốt nhất là mỗi lúc tầu đánh bắt xa bờ ở ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa trở về. Đặc biệt có hai món là cá ngừ đại dương và ốc vú nàng.
-
Mua 1 miếng cá ngừ bị tính thành 3 miếng, mua 1 quả dưa hấu 3kg bị tính tiền thành 3 cân xoài giá đắt gấp 3 lần… Đó là cách tính của siêu thị Big C Hạ Long với một số khách hàng của mình trong những ngày khai trương vừa qua tại tỉnh Quảng Ninh.
-
Ngày 17.4, Sở NNPTNT Phú Yên cho biết, từ nửa tháng qua, ngư dân đánh bắt xa bờ đang trúng đậm cá ngừ đại dương.