Ca nhiễm Covid-19 liên tục đạt "đỉnh", bác sĩ cảnh báo đối tượng đặc biệt nguy hiểm nếu không tiêm vaccine

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 16/02/2022 06:11 AM (GMT+7)
Bác sĩ Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong khoảng thời gian gần 2 tháng tăng cường chống dịch tại Khoa Ngoại Sản, anh liên tục chứng kiến, điều trị và cấp cứu rất nhiều sản phụ nguy kịch, phải đặt ống thở hoặc thở máy do nhiễm Covid-19.
Bình luận 0

Nhiều sản phụ nguy kịch, phải đặt ống thở, thở máy do nhiễm Covid-19

Những ngày gần đây, Việt Nam có số ca mắc Covid-19 liên tục tăng mạnh. Đơn cử như ngày 15/2 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận gần 31.000 ca nhiễm mới. Trước đó 1 ngày, cả nước xấp xỉ gần 30.000 ca. Đặc biệt, tại Hà Nội những ngày gần đây số ca mắc liên tục tăng, xấp xỉ gần 4.000 ca mỗi ngày. 

Ca nhiễm Covid-19 liên tục đạt "đỉnh", bác sĩ cảnh báo đối tượng đặc biệt nguy hiểm nếu không tiêm vaccine  - Ảnh 1.

Bác sĩ Lê Văn Thiệu (đứng giữa) khi cấp cứu cho thai phụ nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: BSCC

Trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến có chiều hướng gia tăng, trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Lê Văn Thiệu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội, cho biết, trong khoảng thời gian gần 2 tháng tăng cường chống dịch tại Khoa Ngoại Sản, anh liên tục chứng kiến, điều trị và cấp cứu rất nhiều sản phụ nguy kịch, phải đặt ống thở hoặc thở máy do nhiễm Covid-19.

Ca nhiễm Covid-19 liên tục đạt "đỉnh", bác sĩ cảnh báo đối tượng đặc biệt nguy hiểm nếu không tiêm vaccine  - Ảnh 2.

Một bé sơ sinh được cấp cứu sau khi mổ lấy thai để cứu con, giảm áp lực cho người mẹ. Ảnh: BSCC

"Rất nhiều trường hợp phải mổ lấy thai cấp cứu để cứu con và giảm áp lực cho người mẹ (khi phải cung cấp cả oxy cho mẹ và con). Nhất là đối với các thai phụ ở 3 tháng cuối của thai kỳ cơ thể thường dễ mệt mỏi hơn", bác sĩ Thiệu cho hay. 

Bác sĩ Thiệu cho biết, đặc điểm chung của hầu hết những trường hợp này là đều chưa tiêm vaccine Covid-19. Đơn cử như trường hợp thai phụ Đ.T.H.G (27 tuổi) có thai lần 2, hiện thai đang ở tuần thứ 30, chưa tiêm vaccine Covid-19. Bệnh nhân có kết quả dương tính ngày 18/1/2022, không có triệu chứng và được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cầm Giàng, Hải Dương.

Ngày 23/1, bệnh nhân có biểu hiện ho sốt, khó thở. Bệnh nhân được chuyển qua Khoa Ngoại Sản, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh điều trị và được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng do nhiễm Covid-19. Bệnh nhân được hội chẩn mổ lấy thai gấp. Hiện bệnh nhân đang được thở máy và điều trị tại bệnh viện.

 "Tiêm chủng vaccine trong khi mang thai có thể giúp bảo vệ trẻ sơ sinh chống lại Covid-19" 

Nam bác sĩ cho biết, phụ nữ mang thai là đối tượng dễ bị diễn biến nặng khi mắc Covid-19 bởi trong quá trình mang thai, họ cũng có tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định, nhất là phụ nữ mang thai trong tháng cuối của thai kỳ thường có các hiện tượng như phù chân.

Ca nhiễm Covid-19 liên tục đạt "đỉnh", bác sĩ cảnh báo đối tượng đặc biệt nguy hiểm nếu không tiêm vaccine  - Ảnh 3.

Theo bác sĩ, tiêm chủng vaccine trong khi mang thai có thể giúp bảo vệ trẻ sơ sinh chống lại Covid-19. Ảnh: BSCC

Hiện tượng này cũng có thể xảy ra trong niêm mạc đường hô hấp, dẫn đến tổn thương đường hô hấp khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Đặc biệt, phụ nữ mang thai có bệnh nền (huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, béo phì, bệnh mạn tính ở phổi); mang thai khi trên 35 tuổi cũng sẽ dễ gặp các biến chứng trong thai kỳ hơn. Vì thế khi mắc Covid-19, nguy cơ bệnh diễn biến nặng sẽ tăng nhanh ở nhóm đối tượng này. 

"Nếu được tiêm vaccine Covid-19 trong thời kỳ mang thai, cơ thể của thai phụ sẽ tạo ra kháng thể chống lại Covid-19 tương tự như những người không mang thai. Các kháng thể được tạo ra sau khi một người mang thai được tiêm vaccine Covid-19 được tìm thấy trong máu dây rốn. Điều này có nghĩa là tiêm chủng Covid-19 trong khi mang thai có thể giúp bảo vệ trẻ sơ sinh chống lại Covid-19", bác sĩ Thiệu khuyến cáo.

Bác sĩ Thiệu cũng thông tin, mặc dù có bằng chứng cho thấy những người mang thai có nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo cao, nhiều người vẫn chưa tiêm phòng.

"Tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định là do cơ thể người mang thai sẽ ức chế một số bộ phận của hệ thống miễn dịch để dung nạp cho thai nhi. Lượng máu của họ cũng tăng lên đáng kể, gây căng thẳng cho hệ thống tim mạch. Và tử cung ngày càng lớn đẩy lên cơ hoành làm giảm dung tích phổi", bác sĩ nhấn mạnh.

Trước một số lo ngại tiêm vaccine có thể ảnh hưởng đến thai phụ và trẻ nhỏ trong thời kỳ bú sữa mẹ, bác sĩ Thiệu thông tin thêm: "Có ít dữ liệu liên quan đến việc cho con bú, phụ nữ đang cho con bú được tiêm vaccine sẽ truyền các kháng thể bảo vệ trong sữa mẹ cho con của họ. Vaccine không chứa virus sống, vì vậy không có nguy cơ lây nhiễm cho em bé, có thể bú ngay sau khi tiêm vaccine".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem