Ca sĩ Phương Thanh tiết lộ tuổi 20 yêu trong kìm nén

Huy Hoàng Thứ ba, ngày 15/09/2020 18:30 PM (GMT+7)
Chương trình Bài hát đầu tiên số 2, Phương Thanh đã có những tiết lộ bất ngờ, những vinh quang và cả đắng cay trong suốt 30 năm sự nghiệp.
Bình luận 0

Ca sĩ Phương Thanh cho biết, trong mắt nhiều người, chị luôn là hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ, không dễ bị khuất phục bởi điều gì. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài gai góc ấy là một con người thật khác: Yếu đuối, nhạy cảm và luôn thua thiệt trong chuyện tình cảm.

Ca sĩ Phương Thanh tiết lộ tuổi 20 yêu trong kìm nén  - Ảnh 1.

Ca sĩ Phương Thanh trong chương trình Bài hát đầu tiên

"Thời điểm tôi hát ca khúc Một thời đã xa là lúc tôi mới 20 tuổi. Tôi yêu một người, thế nhưng cả hai đều rất bận, ít có thời gian gặp nhau, nên nỗi nhớ bị dồn nén vào trong. Cảm xúc bị dồn tới đỉnh điểm, nên khi hát câu "và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia không chỉ riêng em", tôi vỡ oà cảm xúc. Cũng chính vì thế mà mỗi khi lên sân khấu hát bài này, tôi thường hay chảy nước mắt, không kìm được và mọi người hay thắc mắc vì sao Phương Thanh hay khóc. Sau đó tôi không ngờ bài hát này đúng với tâm trạng của nhiều người đến thế".

Ca sĩ Phương Thanh kể, khi hát ca khúc này là thời điểm chị thực sự yếu đuối, không thể tranh giành được tình yêu, chấp nhận thua thiệt theo cách tuỳ duyên, tức là Phương Thanh chỉ biết ngồi chờ tình yêu về bên mình. Nói đến đây ca sĩ Phương Thanh không kìm nước mắt.

"Khi giấc mơ về được tôi coi là ca khúc đầu tiên của mình, cho dù bài này được hát sau, bởi lời bài hát mọi thứ đều mờ ảo, không rõ ràng, giống như cuộc đời thật của Phương Thanh từ đó cho tới bây giờ, chuyện công việc, chuyện tình duyên, chuyện con cái… đều không rõ ràng", ca sĩ Phương Thanh cho hay.

Ca sĩ Phương Thanh tiết lộ tuổi 20 yêu trong kìm nén  - Ảnh 2.

MC Lê Anh Tuấn và MC Hương Giang cùng ca sĩ Phương Thanh

Cũng theo ca sĩ Phương Thanh, bài hát Một thời đã xa cũng là ca khúc đầu tiên chị đã ký độc quyền. Cách đây 10 năm, ký độc quyền là điều rất mới đối với các ca sĩ cũng như với những người làm âm nhạc.

"Khi tôi ký độc quyền ca khúc Một thời đã xa, cũng như sau đấy được các hãng băng đĩa mời thu âm, các nhạc sĩ làm nhạc cho tôi. Tôi rất bận rộn cho các dự án của mình, nhưng cũng vì thế mà thời gian tôi dành cho bạn bè, gia đình không có. Đây cũng là khoảng thời gian tôi cô đơn nhất. Còn bây giờ khi tôi không còn hot, không còn bận rộn, lại là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất, bởi được ở bên gia đình, bạn bè nhiều nhất", ca sĩ Phương Thanh chia sẻ.

Theo ca sĩ Phương Thanh, thời điểm nổi tiếng đó Phương Thanh không bị áp lực mỗi khi lên sân khấu. Bởi khi lên sân khấu nữ ca sĩ toả hết năng lượng, xả hết những gì vướng mắc ngoài đời. Lúc đó chỉ có thể phiêu theo từng nốt nhạc mà quên đi áp lực cơm, áo, gạo, tiền…

Phương Thanh cũng chia sẻ, thời nay mạng xã hội phát triển nên hoạt động nào của người nghệ sĩ cũng sẽ ngay lập tức nhận được phản hồi từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên theo Phương Thanh, là nghệ sĩ không nên phụ thuộc quá nhiều vào lời khen chê. Bởi khen quá cũng nguy hiểm, chê quá cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nên người nghệ sĩ cần đặt trọng tâm giữa khen và chê, có sự tỉnh táo và đặt mình ở tâm thế cân bằng để tự tìm ra hướng đi mới.

Ca sĩ Phương Thanh tiết lộ tuổi 20 yêu trong kìm nén  - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ thể hiện các bản hit của mình và song ca với Lynk Lee bản hit 'Ta chẳng còn ai'.

Giọng ca Giã từ dĩ vãng cũng nhìn nhận điểm khác biệt giữa mình và các ca sĩ thế hệ trẻ hiện nay khi cô sống im ắng, hạn chế đám đông. Nữ ca sĩ chủ động ngưng sử dụng mạng xã hội từ hơn một năm qua, đến gần đây mới mở tài khoản facebook mới. Phương Thanh khẳng định cô không chạy đua với thời cuộc mà luôn chủ động để đầu tư cho cái mạnh nhất ở bản thân.

Ca sĩ Phương Thanh tiết lộ tuổi 20 yêu trong kìm nén  - Ảnh 4.

Ca sĩ Phương Thanh hát lại bản hit "Trống vắng" khiến khán giả trường quay phát cuồng

Ca sĩ Phương Thanh nổi lên vào những năm 1990 với những bản tình ca ngọt ngào dòng nhạc V-Pop, ballad hay ca khúc rock được biểu diễn trên Làn sóng xanh, Mai Vàng như Khi giấc mơ về, Một thời đã xa, Trống vắng…

Thời đó, mỗi khi bộ phim Đồng tiền xương máu được phát sóng, ca khúc Giã từ dĩ vãng mà ca sĩ Phương Thanh thể hiện lại được cất lên, hàng triệu khán giả đã yêu thích và thuộc lòng ca khúc mà chị hát.

Vẫn chất giọng nội lực, cao vút pha chút khàn khàn, nữ ca sĩ khiến khán giả thích thú, reo hò hát theo Khi giấc mơ về, Một thời đã xa… và như được trở về với kỷ niệm, quá khứ một thời của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem