Cá thể voọc quý hiếm lạc vào vườn bị người dân bắt được

Thứ hai, ngày 14/08/2017 22:03 PM (GMT+7)
Cá thể voọc chà vá chân nâu bị người dân ở thị trấn Lăng Cô bắt được khi nó chạy lạc vào vườn nhà. Loài voọc sống tập trung ở khu vực bắc đèo Hải Vân.
Bình luận 0

Ngày 14.8, ông Tống Phước An, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), cho biết đơn vị đã bàn giao một cá thể voọc chà vá chân nâu cho Trung tâm cứu hộ Linh trưởng nguy cấp thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương chăm sóc vào sáng nay.

Trước đó, ngày 13.8, gia đình ông Nguyễn Quang, trú tại thôn Lập An (thị trấn Lăng Cô) bắt được một cá thể voọc bị chó rượt đuổi, chạy lạc vào vườn nhà.

img

Cá thể voọc chà vá chân nâu. Ảnh: K.T.

Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm huyện Phú Lộc đã vận động thuyết phục ông Quang tự nguyện giao nộp cá thể voọc trên cho Hạt kiểm lâm chăm sóc.

Cá thể voọc chà vá, còn gọi là voọc chà vá chân đỏ hoặc voọc ngũ sắc, nặng khoảng 6-7 kg. Loài voọc sống tập trung ở khu vực bắc đèo Hải Vân và bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

Loài này thuộc danh mục nhóm IIB ở mức nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam. Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới cũng xếp Voọc chà vá chân nâu vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện. 

P.V (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem