Thả 5 cá thể voọc quý hiếm về rừng

Hữu Anh Thứ năm, ngày 18/06/2015 07:29 AM (GMT+7)
Trong số 5 cá thể voọc quý hiếm được thả về rừng có 1 con bố 10 tuổi, 2 con mẹ 10 -15 tuổi và 2 con con 4 -5 tháng.
Bình luận 0

 

img
Các cá thể voọc được thả về tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh. Ảnh: H.A

Ngày 17.6, ông Nguyễn Huy Lợi - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trung tâm Cứu hộ linh trưởng nguy cấp (EPRC) Vườn quốc gia Cúc Phương, Hội Động vật học Franhkrurt và Trung tâm GreenViet phối hợp Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã tổ chức thả 5 cá thể vọoc Hà Tĩnh tái hòa nhập về với tự nhiên. Trong 5 cá thể voọc này có 1 con bố 10 tuổi, 2 con mẹ 10 -15 tuổi và 2 con con 4 -5 tháng.

Những cá thể voọc này đã được Trung tâm Cứu hộ linh trưởng nguy cấp chăm sóc, nuôi dưỡng. Còn các con non là thế hệ F1 của quần thể voọc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem