Cá xuất hiện mật độ dày: Ngư dân phấn khởi trúng mùa, được giá

Công Tâm Thứ sáu, ngày 22/07/2016 13:00 PM (GMT+7)
Hơn 1 tuần nay, ngư dân tại hai xã Cà Ná và Phước Diêm, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) trúng cá. Hầu khắp các ghe tàu đều mang đầy ấp cá trở về sau chuyến đánh bắt.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt sáng ngày 22.7, tại khu vực cảng cá mở rộng Cà Ná có hàng chục ghe tàu đang cập bến, trên ghe tàu đầy ắp các loại cá nục, cá liệt, cá cơm… Trên bờ là khung cảnh nhộn nhịp với hàng trăm xe chuyên chở các loại đang vận chuyển cá và các thương lái khẩn trương thỏa thuận với chủ tàu để  trao đổi mua bán cá.

img

Hàng trăm giỏ cá được đem lên bờ

Anh  Nguyễn Văn Nghĩa (Chủ tàu cá mang số hiệu  NT 90148TS) cho biết,  giữa tháng 5 âm lịch cá bắt đầu xuất hiện nhưng khoảng  hơn 1 tuần nay cá xuất hiện mật độ nhiều hơn, mấy ngày nay liên tục tàu của  gia đình anh bắt được từ 100 – 150 giỏ cá các loại, với giá bán 130.000 đồng/giỏ cá nục, cá cơm loại 1 giá 300.000 đồng/giỏ, cá loại 2 từ 200.000 – 230.000 đồng/giỏ. 

Theo anh Nghĩa, các chuyến đầu năm đi đánh bắt chỉ huề vốn hoặc lỗ, trong khi đó mấy chuyến gần đây đã đánh bắt được và có lãi. Ước tính, mỗi chuyến đánh bắt diễn ra trong 1 ngày đêm thu về bình quân 100 giỏ, giá bán trung bình 250.000 đồng/giỏ mang lại doanh thu 25 triệu đồng, trừ chi phí lãi trên 15 triệu đồng/chuyến đánh bắt. Riêng buổi sáng hôm nay tàu anh đánh bắt được 50 giỏ cá cơm và 80 giỏ cá nục - trừ chi phí đã chắc chắn có lãi. Không riêng gì tàu của anh Nghĩa mà hàng chục tàu khác cũng có chung niềm vui.

img

Các loại cá tươi đựng trong giỏ vừa đánh bắt về

Vừa mang về trên 100 giỏ cá các loại, chủ tàu có số hiệu NT 90070TS cho hay, nhờ thời tiết thuận lợi nên các chủ tàu đánh bắt được nhiều cá, cùng với đó lại gặp giá cao nên ngư dân, chủ tàu ai cũng phấn khởi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem