Các chuyên gia chỉ điểm cho ĐTVN trước cuộc tái đấu Malaysia

Chính Minh Thứ ba, ngày 09/12/2014 11:21 AM (GMT+7)
Sau chiến thắng thuyết phục 2-1 trước chủ nhà Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 tối 7.12, thầy trò HLV Miura đã đặt một chân vào chung kết. Nhưng theo các chuyên gia trong nước, đây là lúc tuyển Việt Nam cần duy trì sự tập trung tối đa nếu không muốn ngậm trái đắng…
Bình luận 0

Trên lý thuyết, chỉ cần hòa, thậm chí thua 0-1 trước đội khách Malaysia ở Mỹ Đình tối 11.12 tới, tuyển Việt Nam sẽ giành quyền vào chung kết do luật bàn thắng trên sân khách. Điều này, dễ nảy sinh tâm lý chủ quan và việc của HLV Miura và ban huấn luyện là phải xác định rõ tư tưởng cho các học trò.

Phía trước còn khó khăn

Ngay sau trận đấu, HLV Miura đã khẳng định trước giới truyền thông: “Tôi hài lòng về tỷ số trận đấu nhưng kết quả đó không đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam đã có vé vào chung kết. Các cầu thủ cần phải bình tĩnh, tập trung tối đa cho trận bán kết lượt về”.

Cùng chung quan điểm với HLV Miura, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA nói: “Các cầu thủ đã thể hiện khát khao, tinh thần thi đấu tuyệt vời. Với phẩm chất kỹ thuật vốn có, lại được chuẩn bị tốt về thể lực, chiến thuật nên các em đã chơi tự tin và giành chiến thắng xứng đáng trên sân của Malaysia. Nhưng nếu ai đó nghĩ Malaysia dễ “bắt nạt” thì là sai lầm lớn. Ở cuộc tái ngộ tới đây trên sân Mỹ Đình, chúng ta cũng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung tối đa như ở trận lượt đi. Trình độ 2 đội là 50-50 và không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Một thoáng chủ quan sẽ phải trả giá đắt, đặc biệt khi đối phương có sự trở lại của 2 cầu thủ tấn công trụ cột là tiền đạo Amri Yahyah, tiền vệ Shukor Adan”.

img

Công Vinh (trái) xứng danh thủ lĩnh trong trận thắng chủ nhà Malaysia tối 7.12. Minh Hoàng

Ngoài những mặt tích cực dễ nhận thấy ở khả năng tấn công đa dạng, ông Thanh tiếp tục cảnh báo về những hạn chế nơi hàng thủ, đặc biệt trong các tình huống cố định: “Đội tuyển cần có sự phân công cụ thể 1 kèm 1 trong các tình huống cố định. Tùy diễn biến cụ thể trên sân, thủ lĩnh hàng thủ (ở đây là trung vệ Phước Tứ) và thủ môn cần nhắc thêm các đồng đội xung quanh. Trong tình huống ở những giây cuối cùng của trận gặp Malaysia, chúng ta có đông người trong vòng cấm nhưng không ai kèm được tiền đạo kỳ cựu Indra Putra, để anh ta đánh đầu cực kỳ nguy hiểm”.

Chuyển đổi thế trận chưa nhuyễn

Trong bóng đá hiện đại, việc chuyển đổi thế trận từ tấn công sang phòng thủ và ngược lại có ý nghĩa quyết định đến thành – bại của một đội bóng. Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ: “Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura có những phương án tấn công khá đa dạng- đánh biên, đột phá, bật tường trung lộ, sút xa… và tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương. Điều tôi lo ngại vẫn chỉ nằm ở hệ thống phòng thủ”.

“Mỗi khi mất bóng, khả năng chuyển đổi từ hệ thống tấn công sang phòng ngự của đội tuyển vẫn chưa nhuyễn. Đặc biệt, ở những tình huống cố định, toàn đội vẫn chưa thể hiện được sự chặt chẽ trong cách theo kèm, chọn vị trí, điểm rơi, phán đoán tình huống để cản phá hợp lý. Ở tình huống cuối trận đấu với Malaysia, nếu đối phương đánh đầu tốt thì có thể tỷ số đã là hòa rồi”, Hồng Sơn nói rõ thêm.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh thì nhấn mạnh: “Chúng ta đang có một thế hệ tương lai mang theo đầy sức trẻ, khát vọng. Trong trận đấu với Malaysia, nếu như bàn thắng của Văn Quyết thể hiện bản lĩnh, thì lối chơi của cặp tiền vệ trung tâm Huy Hùng – Hoàng Thịnh cho thấy sự tỉnh táo, chắc chắn. Ở hàng thủ, các cầu thủ cũng đã có những tiến bộ, đặc biệt ở vị trí hậu vệ cánh của Ngọc Hải. Theo tôi, điều mà các cầu thủ cần nhớ lúc này là từ trong quá khứ tới hiện tại, bóng đá Việt Nam chưa bao giờ được phép chủ quan”.

Ông Vinh đặc biệt dành nhiều lời ngợi khen cho ngôi sao Lê Công Vinh: “Thời điểm này, Công Vinh không còn bùng nổ như trước, nhưng đẳng cấp, tư duy hiện đại, thông minh của cậu ta đã được phát huy. Những bước di chuyển của Vinh đã tạo ra nhiều khoảng trống cho các đồng đội có thể tấn công hiệu quả. Việc HLV Miura sử dụng Huy Toàn ở cánh trái, còn Thành Lương lại sang chơi bên cánh phải cũng là một sáng tạo trong cách dụng binh, gây bất ngờ cho Malaysia”.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh nhận định: “Cơ hội lọt vào chung kết của tuyển Việt Nam rõ ràng đã rộng mở. Nhưng trên sân Mỹ Đình, khi chắc chắn Malaysia sẽ phải chơi tấn công để tìm bàn thắng thì cặp trung vệ cần lưu ý không nên lùi quá sâu. Bởi như vậy sẽ làm hạn chế tầm hoạt động của thủ môn trong vòng cấm”.

Trưa 8.12, đội tuyển Malaysia đã có mặt tại Hà Nội để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận lượt về tối 11.12. Trả lời báo chí, HLV Dollah Salleh nói: “Trước mắt, tuyển Malaysia chỉ biết tập trung cho trận lượt về. Chúng tôi buộc phải thi đấu với 200% phong độ để có thể giành chiến thắng”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem