Các CLB hàng đầu châu Âu: Mệt mỏi với “virus Copa America”

Long Nguyên Thứ tư, ngày 01/07/2015 06:56 AM (GMT+7)
Trong khi các đồng nghiệp đang xả hơi ở những bãi biển đẹp nhất thế giới để tái tạo năng lượng thì nhiều cầu thủ Nam Mỹ phải vắt sức thi đấu tại Copa America 2015. Giải đấu này cũng ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tập huấn và chuẩn bị cho mùa giải mới của nhiều CLB lớn.
Bình luận 0

“Siêu nhân” cũng cần nghỉ

Sáng nay 1.7 (giờ Việt Nam), Argentina sẽ gặp Paraguay trong trận bán kết thứ hai của Copa America 2015. Với quyết tâm rất lớn, Lionel Messi chắc chắn sẽ nỗ lực tối đa để hiện thực hóa khát vọng giành danh hiệu đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia.

img
Messi (10) đã cày ải quá nhiều trong 2 mùa bóng vừa qua và anh cần được nghỉ ngơi  để phục hồi thể lực sau khi Copa America 2015 kết thúc. Ảnh: Reuters

Messi tài năng, nhưng dù giỏi đến mấy, siêu sao này cũng chỉ là con người. Mà đã là con người, thể lực Messi sung mãn đến cỡ nào thì cũng có giới hạn. Suốt 2 năm qua, Messi hầu như không có thời gian để nghỉ. Sau mùa giải 2013-2014 với Barcelona, Messi khoác áo Argentina đá World Cup 2014. Kết thúc mùa 2014-2015, Messi lập tức đến Chile để tham dự Copa America 2015. Ở cả hai giải đấu, Argentina đều tiến xa nên Messi càng không có thời gian để nghỉ.

Trong bộ ba M-S-N huyền ảo của Barcelona, Luis Suarez không dự Copa America 2015 cùng đội tuyển Uruguay vì chưa hết án phạt cấm thi đấu từ World Cup 2014. Neymar thì đá 2 trận rồi bị treo giò đến hết giải sau vụ xô xát ở trận Brazil gặp Colombia. Những ngôi sao này có thể buồn, nhưng HLV Luis Enrique hẳn phải cảm thấy… vui, khi 2 trụ cột của ông có thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Nỗi lo chẳng của riêng ai

Không chỉ có Enrique, rất nhiều HLV ở các CLB hàng đầu châu Âu cũng mong cầu thủ của mình “lành lặn trở về” khi Copa America 2015 kết thúc. Thắng 2-1 trước Peru sáng 30.6, chủ nhà Chile đã lọt vào trận chung kết. Điều đó cũng đồng nghĩa, Arturo Vidal, Alexis Sanchez sẽ tiếp tục bung sức để giúp đội nhà lần đầu đoạt chức vô địch Copa America. Tất nhiên, HLV Allegri của Juventus và Wenger của Arsenal không hề cảm thấy vui vẻ, khi ngôi sao của họ có khả năng “hết hơi” sau Copa America 2015.

Chung sự lo lắng này là HLV Pellegrini của Manchester City khi Zabaleta, Aguero dốc sức đá cho Argentina. HLV Blanc của Paris Saint Germain cũng đang mong Lavezzi, Pastore “bình an vô sự” khi thi đấu cho Argentina. Dù không nói ra, nhưng HLV Louis van Gaal cũng rất muốn đón Rojo, Di Maria trở lại từ đội tuyển Argentina với thể trạng tốt nhất.

Còn rất nhiều HLV khác có ý nghĩ tương tự. Họ không thể cấm các cầu thủ của mình đá Copa America 2015, bởi bản thân những ngôi sao này cũng muốn cống hiến tối đa cho tuyển quốc gia. Nhưng điều đó tạo ra “virus Copa America”, khi các cầu thủ có thể kiệt sức hoặc mất phong độ khi trở về CLB thi đấu mùa 2015-2016. “Sau World Cup 2014, nhiều trụ cột như David Luiz, Thiago Silva, Cavani, Lavezzi, Pastore... đã chơi không tốt khiến Paris Saint Germain khởi đầu mùa 2014-2015 rất tệ. Điều tương tự có thể diễn ra ở mùa giải tới, khi họ phải đá Copa America” - HLV Blanc nhận định. Những nhà cầm quân khác sẽ phải có sự điều chỉnh hợp lý nhất nếu không muốn các ngôi sao Nam Mỹ của họ “rơi tự do” sau Copa America 2015.

“Con người không phải là cỗ máy và ai cũng cần được nghỉ ngơi” - Enrique đã nói như vậy, khi ông khẳng định sẽ điều chỉnh để Messi khi trở lại Barcelona có thời gian hồi phục sức lực và sẵn sàng cho mùa giải 2015-2016.  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem