• (Dân Việt) - Khi các nước giàu đang phải thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” và tiết kiệm chi tiêu, thì những nước nghèo lại gồng mình chơi sang, biểu hiện cụ thể nhất là tại Olympic 2012.
  • (Dân Việt) - Một báo cáo gây ngạc nhiên của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố ngày 15.5 cho biết, trong khi ở các nước đang phát triển tỷ lệ đói nghèo giảm xuống, thì ở những nước giàu, người nghèo lại xuất hiện ngày càng nhiều.
  • (Dân Việt) - Từ năm 2006 đến 2009, có từ 15-20 triệu ha đất nông nghiệp ở các nước thuộc vùng Tiểu sa mạc Sahara của châu Phi đã được bán và nay thuộc quyền sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài.
  • (Dân Việt) – Thống kê mới nhất của Ngân hàng Thế giới cho biết, các quốc gia mới nổi đang dần nắm giữ tài sản khổng lồ của thế giới, tăng từ 33,7% trong những năm 80 của thế kỷ 20 lên 43,4%.