Các sản phẩm công nghệ có thể tăng giá vì lý do này

Quang Minh Thứ ba, ngày 22/03/2022 08:12 AM (GMT+7)
Trong thời gian tới, các sản phẩm công nghệ có thể sẽ tăng giá có liên quan tới Trung Quốc.
Bình luận 0

Trung Quốc là bên thứ 3 sản xuất rất nhiều linh kiện điện tử và những sản phẩm đang bán trên thị trường hiện nay hầu hết có xuất xứ từ quốc gia này.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, những sản phẩm công nghệ như điện thoại, máy tính xách tay, smart TV có thể tăng giá bán. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là bởi trung tâm công nghệ Thâm Quyến (Trung Quốc) đã bị phong tỏa.

Theo đó, thành phố công nghệ Thâm Quyến bị phong tỏa do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khi ghi nhận hơn 3.400 ca nhiễm, mức cao kỷ lục theo ngày trong 2 năm qua.

Được biết, thành phố Thâm Quyến hiện nay có khoảng 17 triệu dân, đây là nơi đặt trụ sở của các tập đoàn công nghệ nước này như Huawei và Tencent,.. cũng thuộc diện bị phong tỏa.

Các sản phẩm công nghệ có thể tăng giá vì lý do này? - Ảnh 1.

Các sản phẩm công nghệ có thể tăng giá vì thiếu linh kiện điện tử. Ảnh RT.

Theo Livemint, Giám đốc nghiên cứu tại IDC Navkendar Singh cho biết, khoảng 20 - 50% nguồn linh kiện điện tử của Ấn Độ đến từ Trung Quốc. Do đó, việc tiếp tục phong tỏa Thâm Quyến sẽ dẫn đến các mặt hàng linh kiện điện tử bị hạn chế nguồn cũng, từ đó dẫn đến việc tăng giá bán các sản phẩm công nghệ ở nhiều quốc giá.

Việc phong thành phố Thâm Quyến sẽ ảnh hưởng lớn đến số lượng điện thoại thông minh, máy tính cung cấp đến thị trường vào cuối quý II và đầu quý III.

Trong khi đó, Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, Tarun Pathak cho biết, giá thiết bị điện tử sẽ tăng nếu việc phong tỏa thành phố Thâm Quyến vẫn tiếp tục kéo dài với và có thể tăng từ 5 - 7%. Việc tăng giá các sản phẩm linh kiện vẫn diễn ra và người dùng sẽ phải chịu phần tăng giá này chứ không phải các thương hiệu.

Các chuyên gia cũng chỉ ra giá linh kiện và giá cước vận chuyển vẫn tăng trong năm qua và hầu hết thương hiệu có thể không chịu được áp lực chi phí mới nhất nên sẽ chuyển nó cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, nhà phân tích chính tại Greyhound Research - Sanchit Vir Gogia cho biết, người dùng sẽ phải chịu mức tăng từ 20 - 30% nếu lệnh phong tỏa không nhanh chóng được gỡ bỏ. Nếu chuỗi cung ứng linh kiện điện tử vẫn tiếp tục bị gián đoạn, giá sản phẩm công nghệ có thể tăng khoảng 10 - 15%.

Theo Giám đốc Arjun Bajaaj của Videotex International, công ty sản xuất TV mang thương hiệu Daiwa cho biết, giá nguyên liệu thô như High Impact Polystyrene (HIPS), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) và đồng đã tăng. Được biết, HIPS và ABS được sử dụng cho vỏ bọc thiết bị điện tử, trong khi đồng là vật liệu dẫn điện. Cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng đẩy giá neon và paladi, hai thành phần quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn tăng.

Ở thời điểm hiện tại, nguồn cung linh kiện điện tử vẫn ở mức thấp do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc. Cùng với đó, lệnh phong tỏa thành phố Thâm Quyến sẽ khiến nguồn cung linh kiện ngày càng trở nên khó khăn hơn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem