Các thẩm mỹ viện vẫn... liều, nâng ngực- chỗ nào cũng mời chào

Thứ sáu, ngày 25/10/2013 07:01 AM (GMT+7)
Ngày 24.10, Bộ Y tế yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường thanh, kiểm tra các thẩm mỹ viện (TMV). Tuy nhiên, dường như vụ việc ở TMV Cát Tường không làm cho các TMV khác bớt... liều.
Bình luận 0
Nâng ngực- chỗ nào cũng mời chào

Khảo sát của NTNN ngày 24.10 tại TP.Cần Thơ thì ở ngay mặt tiền trung tâm nào cũng treo bảng quảng cáo những hình thức làm đẹp thời thượng như: Nâng cung mày - treo mí, laser da - công nghệ cao, massage và spa, nâng mũi Hàn Quốc, nâng ngực túi gel tròn…

Tại Trung tâm Thẩm mỹ Dáng Việt trên đường 30.4, quận Ninh Kiều là TMV nổi tiếng ở TP. Cần Thơ. Khi chúng tôi nói có nhu cầu nâng vòng 1 thì được bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà Trân giới thiệu: “Trung tâm có 4 phẫu thuật viên chính đều là bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM (bác sĩ Trân là 1 trong 4 phẫu thuật viên chính này - PV).

Mỗi tuần các bác sĩ sẽ về Cần Thơ thay ca trực tư vấn, giải phẫu các loại đơn giản như: Nâng mũi, cắt mí mắt, cằm, chích thuốc làm trắng da… Còn các ca phẫu thuật lớn như nâng ngực, hút mỡ bụng, tái tạo thành bụng… thì trung tâm sẽ mời các bác sĩ từ Sài Gòn về Cần Thơ thực hiện...”.

Bác sỹ Trân đang tư vấn cho khách hàng.
Bác sỹ Trân đang tư vấn cho khách hàng.

Bác sĩ Trân lấy mẫu túi gel cho chúng tôi xem và cho biết giá dịch vụ cho một ca nâng ngực là từ 45-70 triệu đồng tùy loại. Khi khách hàng đồng ý, bác sĩ Trân sẽ tiến hành đo kích thước, rồi tư vấn nên sử dụng gói gel nào phù hợp, sau đó hẹn ngày xét nghiệm và tiến hành phẫu thuật.

Khi chúng tôi đến Trung tâm Ngọc Hường ở đường Lý Tự Trọng, phường An Cư, dù được mời chào chu đáo, nhưng khi yêu cầu tư vấn về phẫu thuật thì chỉ được cho biết giá dịch vụ và mơ hồ nơi phẫu thuật là TP.HCM, còn quy trình phẫu thuật thì nhân viên chỉ nói khi lên TP.HCM sẽ được hướng dẫn tiếp, chỉ bác sĩ trên đó mới biết.

Vừa làm vừa… run

Trong khi đó, tại TP.HCM, theo ghi nhận của NTNN là nơi các dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp ngày càng nở rộ, từ các hàng quán sơ sài, đơn giản đến những TMV lớn, đội ngũ bác sĩ, nhân viên “hùng hậu”. Chị Bùi Thu Hương (ngụ quận 6, TP.HCM) cho biết, đã rất nhiều lần chị bước vào TMV nhưng lại quay ra vì sợ không an toàn.

“Lần đi thẩm mỹ gần đây nhất là khi một số bạn bè rủ đi xăm mí mắt để đỡ tốn thời gian khi trang điểm, mình đã nghe theo nhưng nhờ chọn bệnh viện lớn nên an toàn” - chị Hương nói. Còn chị Bùi Ngọc Minh (quận Phú Nhuận, TP.HCM) thì cho biết, nhu cầu làm đẹp, chỉnh sửa khuyết điểm cũng đang nở rộ trong giới mày râu.

Nhiều lần chị khuyên các bạn phải chọn địa điểm uy tín, đảm bảo chất lượng để “trao thân” nhưng cuối cùng cũng có một người bạn bị dị ứng thuốc, phồng rộp da và phải chịu cảnh bị nám suốt đời. “Lo nhất là mấy đứa em mình muốn cắt mắt, xẻ mí để giống các diễn viên, ca sĩ. Nếu không cẩn thận thì không chỉ tiền mất mà mạng cũng mất thì oan uổng quá” - chị Minh lo lắng.

Ngày 24.10, bác sĩ Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo: Người dân nên tham khảo thông tin về các chuyên môn được phép làm của các cơ sở PTTM trên trang web của Sở Y tế TP.HCM để bảo đảm an toàn sức khỏe. Theo đó, Sở Y tế TP.HCM đã đề ra 2 việc cần thực hiện ngay. Thứ nhất, công khai trên website của Sở danh sách các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ có giấy phép hành nghề trên địa bàn thành phố. Thứ hai, công khai thông tin về chuyên môn của từng cơ sở.

Ngày 24.10, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên gửi công văn yêu cầu các sở y tế chủ trì tổ chức kiểm tra toàn diện các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ về thực hiện các quy định chuyên môn kỹ thuật, cấp cứu, chỉ định phương pháp điều trị, kê đơn thuốc, thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa; việc cấp giấy phép hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ theo quy định của Luật khám chữa bệnh. Bộ Y tế cũng yêu cầu các sở y tế tăng cường kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện, chăm sóc sắc đẹp (spa) để phát hiện, xử lý nghiêm những cơ sở này nếu quảng cáo sai sự thật.

Diệu Linh


Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị:Nhiều cơ quan phải chịu trách nhiệm


Việc bác sĩ ném xác có thể nói xảy ra ngoài sự tưởng tượng, suy nghĩ bình thường của mọi người. Mức độ vi phạm không chỉ là rất nghiêm trọng về mặt phẩm chất đạo đức đối với một người thầy thuốc mà ngay cả về mặt lý trí của con người, hướng xử lý hậu quả do bác sĩ đó gây ra cũng vượt quá ngưỡng mà mọi người có thể suy nghĩ được.

Vì thế, mức độ chấn động gây ra đối với mọi người trong xã hội rất lớn. Tôi nghe có ý kiến ý nói lỗi thuộc về tất cả. Sở Y tế chưa cấp phép hoạt động nên giờ nói trách nhiệm của ai, quy cho một người rất khó. Rất nhiều cơ quan phải chịu trách nhiệm về việc này. Việc xử lý phải rất đồng bộ, rất cương quyết để không những giải quyết xong được việc này mà còn có giá trị giáo dục, cảnh báo, răn đe trong tương lai đối với những người để sự việc xảy ra theo hướng đó.

Bộ trưởng Y tế: Nguyễn Thị Kim Tiến: Chúng tôi cảm thấyđau đớn

Vấn đề y đức có sự báo động khiến chúng tôi cảm thấy đau đớn, xót xa. Dù cố gắng rất lớn, chúng tôi vẫn cảm thấy trách nhiệm rất nặng nề và đang tìm mọi giải pháp để nâng cao y đức. Tuy nhiên, không chỉ riêng ngành y tế mà có lẽ cần cả xã hội tập trung hỗ trợ để lên án những hành động thiếu đạo đức nghề nghiệp, đạo đức con người nói chung. Còn riêng đạo đức trong ngành y tế thì càng phải nâng cao hơn.

Đức Hiếu (ghi)

Mỹ Tiên - Hồng Cẩm - Khải Huyền - Quốc Ngọc (Mỹ Tiên - Hồng Cẩm - Khải Huyền - Quốc Ngọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem