Các thói quen mua sắm nhanh khiến bạn cạn túi nhất!

Huân Y Thảo Chủ nhật, ngày 11/01/2015 03:00 AM (GMT+7)
Nếu bạn không có chiếc vòng cổ nào hợp với chiếc váy này, hoặc không có màu son nào hợp với cái áo sơ mi này, hãy nghĩ lại, vẫn chưa muộn đâu nếu bạn chưa đưa thẻ cho cô thu ngân xinh đẹp!
Bình luận 0

Một vài thói quen mua sắm tưởng như vô hại nhưng thực tế sẽ khiến bạn nhanh rơi vào tình trạng “viêm màng túi” nhất. Hãy cùng xem đó là gì và tránh xa chúng khi chưa muộn nhé!

1. Mua đồ theo thời tiết

Một trong những tâm lý phổ biến của những người sống ở khu vực có đủ bốn mùa là cứ lạnh mới đổ xô đi mua quần áo! Chẳng thế mà một chủ shop chuyên cả bán buôn, bán lẻ trên khu vực phố cổ Hà Nội lúc nào cũng mong trời thật lạnh, vì chỉ có lạnh thì các bà, các mẹ, các chị em mới nô nức đi sắm đồ, dù thực tế mình không hề thiếu quần áo ấm.

Mua đồ theo thời tiết, nhất là thời tiết lạnh sẽ khiến bạn khó kiểm soát được nhu cầu thực sự của mình. Đó là còn chưa kể tới việc các chủ shop luôn nhằm cơ hội này để tăng giá các mặt hàng lên đáng kể.

img

Mua đồ theo thời tiết không hề sáng suốt tẹo nào!

2. Mua vì… chán!

Không ít người thú nhận họ hơn một lần đi shopping vì buồn chán. Mỗi lần như vậy, họ thường mang về nhà rất nhiều quần áo, phụ kiện và vô số đồ khác mà sau này họ thường hối tiếc vì không mấy khi dùng tới.

Những lúc buồn chán, bạn cũng không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem sau lần mua sắm này, mình sẽ sống bằng gì, ngày mai của mình sẽ ra sao? Nên khi buồn, đừng dại gì mang ví, mang thẻ và chạy khắp trung tâm thương mại nhé!

img

Khi buồn chán, đừng vào trung tâm thương mại!

3. Mua vì thấy người khác mua

Tâm lý này hay xảy ra ở những nơi như công sở, trường học. Khi thấy một nữ đồng nghiệp mua đôi boot mới hay thấy cô bạn cùng lớp vừa “tậu” chiếc đầm ngắn mới, hiếm có một ai lại không thấy “ngứa ngáy” chân tay. Không phải ngay lập tức nhưng thường thì họ sẽ có xu hướng nghĩ về món đồ tương tự và nhiều khả năng mua nó ngay sau khi tan sở, tan học.

img

Người khác mua không có nghĩa là bạn cũng cần nó!

4. Tôi cần mua một chiếc áo mới để hợp với đôi khuyên tai mới!

Người viết chỉ đang đùa bạn thôi! Thường thì người ta sẽ tìm mua một đôi khuyên tai mới để hợp với chiếc áo muốn mặc. Nhưng cũng không ít cô nàng nghĩ rằng mình rủng rỉnh và cho phép mình sắm thêm đồ mới chỉ vì đã có những món phụ kiện đang chờ để kết hợp ở nhà.

Hãy tỉnh táo và cân nhắc về tính ứng dụng mỗi khi mua bất cứ thứ gì đó. Nếu bạn không có chiếc vòng cổ nào hợp với chiếc váy này, hoặc không có màu son nào hợp với cái áo sơ mi này, hãy nghĩ lại đi, vẫn chưa muộn đâu nếu bạn chưa đưa thẻ cho cô thu ngân xinh đẹp!

img

Cân nhắc về khả năng ứng dụng của bất cứ thứ quần áo, phụ kiện nào trước khi mua

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem