Các tiêu chí nông thôn mới
-
Trên là kết luận, chỉ đạo rõ ràng của ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa.
-
Dù đã bước sang tuổi 80 nhưng ông Mai Văn Bé (thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn không ngừng học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể như: tích cực rèn luyện sức khỏe, gương mẫu tham gia các phong trào thi đua, trực tiếp lao động sản xuất, vượt khó làm giàu... Ông chính là tấm gương sáng góp phần vào sự phát triển toàn diện của địa phương.
-
Huyện Yên Phong là một trong những địa phương đi đầu trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh. Không chỉ tăng dần quy mô tuyển sinh, chất lượng đào tạo nghề cũng từng bước được chú trọng, nâng cao với các giải pháp đa dạng hóa nghề học gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân và tính khả thi trong giải quyết việc làm.
-
Trở về sau những năm tháng chiến đấu ác liệt lại mang thương tật trong người, nhưng cựu chiến binh Hoàng Quốc Lập đã vượt lên mọi khó khăn, thành lập doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho đồng đội và con em họ. Doanh nghiệp của ông cũng đi tiên phong trong đầu tư nước sạch nông thôn.
-
Ở các xã ven biển huyện Tiền Hải, nhiều năm nay người dân gặp khó khăn do nguồn nước bị nhiễm mặn. Xuất phát từ thực trạng này, cùng với việc nắm bắt những ưu đãi từ chính sách, Công ty CP Xây dựng và Vận tải Sông Hồng (Công ty Sông Hồng) đã đầu tư dự án Nhà máy nước sạch phục vụ 7 xã phía Nam huyện Tiền Hải.
-
Từ khi triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), Đông Hưng đã có bước chuyển mình rõ nét, nhất là hệ thống đường, trường, trạm... Nhiều công trình, trụ sở mới xuất hiện tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Đông Hưng.
-
Trong hành trình 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung cấp Nghề Thái Bình đã dần khẳng định vai trò chủ đạo trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) tại địa phương, góp phần tạo cơ hội cho hàng nghìn nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.