Các trường đại học Nga đến Hà Nội: Nhiều cơ hội việc làm sau này cho sinh viên Việt Nam học tại Nga

M.H. Thứ sáu, ngày 25/10/2024 20:54 PM (GMT+7)
Sự hợp tác giữa Nga và Việt Nam càng ngày càng lớn, hơn nữa Có rất nhiều dự án chung hợp tác hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, hoa học công nghệ, đó là cơ hội làm việc cho các bạn sinh viên sau này.
Bình luận 0
Các trường đại học Nga thăm và làm việc tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đại diện các trường đại học Nga khẳng định Việt Nam là một đối tác giáo dục hàng đầu của Nga. Ảnh: M.H.

Từ ngày 21 đến ngày 25/10, đoàn đại biểu các trường đại học của Liên bang Nga đã thăm Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa các trường của LB Nga và Việt Nam.

Đại diện các trường đại học Nga đã trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tài liệu và phương pháp giảng dạy, giới thiệu cho các sinh viên Việt Nam về hệ thống giáo dục của Nga, về du học Nga, ký kết Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa các trường của hai nước.

Tham gia đoàn lần này có đại diện các trường đại học hàng đầu Nga, như Đại học công nghệ Mátxcơva, Đại học hàng không Mátxcơva, Đại học Năng lượng Mátxcơva, Đại học Nghiên cứu hạt nhân Quốc gia, Đại học Bách khoa Saint Petersburg, Đại học Quốc gia Tula, Đại học Giáo dục Quốc tế, Đại học Khí tượng Thủy vă Nga, ĐH Công nghệ và Thiết kế Quốc gia Saint Petersburg, Đại học Kỹ thuật Quốc gia Novosibirsk...

Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga Murashkin Vladimir Vladimirovich -cho biết, theo một dự án dự án các trường Đại học Nga, thực hiện tháng 3/2014, nhiều đại học hàng đầu của Nga trở thành thànhv iên thường xuyên và tìm được đối tác tin cậy của Việt Nam thông qua dự án.

Ông Murashkin nhắc lại: Người đặt nền móng cho truyền thống đào tạo trình độ cao của người Việt Nam tại Nga là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2024 là kỷ niệm 70 năm những sinh viên đầu tiên sang học tại Liên Xô, bắt đầu việc đào tạo có hệ thống nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Ông cho biết, từ ngày 7/10, cổng thống tin điện tử về giáo dục Nga education-in-russia.com đã mở cho sinh viên Việt Nam ứng tuyển và nhận học bổng của Nga, qua đó ông hy vọng sẽ có thêm công dân Việt Nam tiếp cận giáo dục chất lượng cao, hiện đại của Nga.

"Nền giáo dục rất thật và chất lượng"

Đại diện Đại học Năng lượng Matxcơva Nguyễn Quốc Sỹ, Giáo sư của trường, người vốn là cựu sinh viên Đại học Bách khoa Saint Petersburg chia sẻ: "40 năm trước việc đi học ở Liên Xô là cơ hội tuyệt vời, với các sinh viên chúng tôi như một giấc mơ" – ông nói. "Nền giáo dục Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay là một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới, rất thật và rất chất lượng".

Về Hợp tác giáo dục Việt – Nga hiện nay, Tham tán Đại sứ quán Nga, ông Mitrofanov Evgeniy Valerievich,  Đại diện Bộ Khoa học và Giáo dục Nga tại Việt Nam, cho biết, Nga đang dành cho Việt Nam hơn 1000 suất học bổng để sinh viên Việt Nam để học tập hoàn toàn miễn phí tại các đại học Liên bang Nga.

Hiện có khoảng hơn 3000 sinh viên Việt Nam đang học ở Nga, trong đó có hơn 2300 theo diện hiệp định, hợp tác các bộ như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hai bên.

"10 năm qua khi các sinh viên sang Nga học theo các chương trình này, luôn được hỗ trợ điều kiện tốt nhất về học tập và sinh sống, không có vấn đề gì nghiêm trọng với sinh viên, chung tôi luôn đồng hành cùng sinh viên thích nghi với cuộc sống và học tập ở Liên bang Nga" - ông nói.

Tiến sỹ Ngữ văn Sytnikova Tatyana Anatolyeva, Phó Trưởng ban Giáo dục Quốc tế, Đại học Bách khoa Saint Petersburg mang tên Peter Đại đế cho biết, trường hiện có khoảng 60 sinh viên Việt Nam. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên liệu tình hình chính trị khu vực có ảnh hưởng đến việc học của sinh viên nước ngoài, bà khẳng định: Ở nước Nga không có gì nguy hiểm, chúng tôi luôn quan tâm tạo điều kiện để sinh viên đang học và dễ dàng thích nghi, các phụ huynh hoàn toàn yên tâm cho con sang học.

Đối tác hàng đầu

Phó Hiệu trưởng Thứ nhất Đại học Công nghệ Matxcơva Solunova Irina Sergeevna cho biết, Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Trong hơn 34.000 sinh viên của trường có khoảng 2.000 sinh viên nước ngoài, bao gồm cả 70 sinh viên Việt Nam. Bà cho biết,

Việc tổ chức giảng dạy hướng tới thực hành nhiều hơn, sinh viên có cơ hội thực hành tại các tập đoàn lớn của Nga - bà nói.

Đại diện Đại học Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nga, một trong những trường có lịch sử lâu đời nhất ở Liên bang Nga, cho biết, thầy hiệu trưởng của trường có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam và có ấn tượng rất tốt về đất nước và con người Việt Nam. Sắp tới trường sẽ cử 3 sinh viên Nga sang Việt Nam học tập 10 tháng.

Labadze Olesya Evgenieva – Phó hiệu trưởng phụ trách quốc tế và dự án Đại học Quốc gia Tula giới thiệu, với 50 sinh viên Việt Nam đang theo học, hội sinh viên Việt Nam của trường phát triển rất mạnh, vì thế đến trường các bạn sinh viên hoàn toàn yên tâm.

Bà cũng cho biết, nền giáo dục Nga không chỉ dạy học mà còn là tổ hợp các chương trình giáo dục văn hóa, thể thao, lịch sử, các chương trình tham quan nước Nga, nên ngoài việc tiếp nhận kiến thức tốt nhất, sinh viên nước ngoài rất thành công trong phát triển bản thân, tìm hiểu lịch sử văn hóa của một đất nước mới.

GIám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga Murashkin cho biết thêm, các trường đại học Nga có nhiều chương trình giảng dạy tiếng Anh, cũng như có các chương trình tiếng Nga trước khi nhập học.

Ông khẳng định: Sự hợp tác giữa Nga và Việt Nam càng ngày càng lớn, hơn nữa Có rất nhiều dự án chung hợp tác hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, hoa học công nghệ, đó là cơ hội làm việc cho các bạn sinh viên sau này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem