Các trường hợp thí sinh không được dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 19/03/2022 15:55 PM (GMT+7)
Đại học Quốc gia TP.HCM quy định các trường hợp thí sinh không được dự thi đánh giá năng lực năm 2022.
Bình luận 0

Để đảm bảo an toàn mùa dịch và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Đánh giá năng lực (đợt 1, ngày 27/3), Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) đã đưa ra quy định cụ thể về an toàn thi.

Các trường hợp không được thi đánh giá năng lực

Theo đó, thí sinh thuộc các trường hợp sau không được phép tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2022: Thí sinh thuộc các trường hợp bệnh (F0), trường hợp bệnh nghi ngờ (theo Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19) và đang trong thời gian cách ly hoặc chữa bệnh theo yêu cầu của cơ quan y tế;

Các trường hợp thí sinh không được dự thi đánh giá năng lực  - Ảnh 1.

Thí sinh có triệu chứng liên quan đến dịch tễ và là F0, F1 đang trong thời gian cách ly không được dự thi đánh giá năng lực. Ảnh: ĐHQG-HCM

Thí sinh đang bị sốt, ho, khó thở, đau họng, mất vị giác/khứu giác hoặc các triệu chứng khác liên quan đến Covid-19.

Trong buổi thi, thí sinh chủ động báo với Hội đồng thi nếu có những biểu hiện sốt, ho, khó thở. Những thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng khác liên quan đến Covid-19 trong thời gian thi sẽ không tiếp tục làm bài và được cán bộ y tế đưa đến khu vực riêng để theo dõi và ra về sau khi hết giờ làm bài.

Các thí sinh không thể tham dự kỳ thi ĐGNL đợt 1 vì những lý do nêu trên, cần gửi email đến thinangluc@vnuhcm.edu.vn và trình bày rõ ràng các thông tin sẽ được ĐHQG-HCM tạo điều kiện để tham dự kỳ thi ĐGNL đợt 2 mà không phải đóng lệ phí dự thi.

Gợi ý đề thi đánh giá năng lực

TS.Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo ĐHQG-HCM, cho biết, đề thi năm nay sẽ ổn định như mọi năm, cấu trúc và độ phân hóa không thay đổi.

"Đề thi ĐGNL nên nội dung đề sẽ cung cấp rất nhiều thông tin, thí sinh không cần nhớ quá nhiều, mà quan trọng là thí sinh biết dựa vào những thông tin đề cung cấp để giải quyết vấn đề" - TS.Nguyễn Quốc Chính cho biết.

Các trường hợp thí sinh không được dự thi đánh giá năng lực  - Ảnh 2.

Thí sinh được đo thân nhiệt tại các điểm thi. Ảnh: ĐHQG-HCM

Ngoài ra, theo ông Chính, kỳ thi được ĐHQG-HCM tổ chức an toàn và hiệu quả với các biện pháp, phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 tối ưu nhất.

Theo đó, tất cả thí sinh phải thực hiện khai báo y tế trong vòng 48 tiếng trước giờ thi trên ứng dụng PC-COVID. Nếu thí sinh đang sinh sống tại cùng tỉnh, thành phố mà thí sinh dự thi và không đến tỉnh, thành phố khác trong vòng 14 ngày thì thí sinh khai báo tại mục "Khai báo y tế".

Đối với thí sinh từ tỉnh, thành phố khác đến địa điểm thi hoặc đến tỉnh, thành phố khác trong vòng 14 ngày, thí sinh cần khai báo tại mục "Khai di chuyển nội địa". Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo y tế của mình.

ĐHQG-HCM sẽ tổ chức đo thân nhiệt tại điểm thi và yêu cầu thí sinh đeo khẩu trang trong quá trình dự thi. Điều này áp dụng tương tự cho nhân sự làm công tác tổ chức thi. Các cơ sở y tế tại địa phương có điểm thi đánh giá năng lực đều tham gia hỗ trợ cũng như xử lý các trường hợp y tế đột xuất khi kỳ thi diễn ra.

Đến nay, 84 trường ĐH, CĐ trên cả nước sẽ sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh với 1.266 ngành học. Kết quả thi đợt 1 được công bố vào ngày 5/4.

Kỳ thi ĐGNL đợt 1 vào sáng 27/3 diễn ra đồng loạt tại 36 cụm thi với 80 địa điểm thi ở 17 địa phương, gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ.

Đây là năm thứ năm diễn ra Kỳ thi ĐGNL và cũng là đợt thi thu hút đông thí sinh nhất từ trước tới nay với gần 85.000 thí sinh tham gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem