Các trường y, dược Đà Nẵng cấm hút thuốc lá

T.K Thứ sáu, ngày 16/10/2015 07:56 AM (GMT+7)
Tuần qua, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị trong cán bộ giáo viên và sinh viên về tác hại của việc sử dụng thuốc lá và các hoạt động xây dựng trường học không khói thuốc.
Bình luận 0

img

Các pano tuyên truyền tác hại thuốc lá tại Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.  Ảnh: T.L

Gần 400 sinh viên của trường đã tới tham dự và cam kết nói “không” với thuốc lá. Ông Lê Như Đáp -  Phó Hiệu  trưởng, Trưởng ban chỉ đạo chương trình PCTHTL của trường cho biết, nhà trường cam kết nỗ lực triển khai và thực thi các quy định về cấm hút thuốc lá trong trường học. Từ tháng 4, Ban chỉ đạo PCTHTL của trường đã được thành lập và đẩy mạnh việc triển khai trong toàn trường.

Cùng  với  Trường Đại  học  Kỹ thuật  Y-  Dược Đà Nẵng, hiện  nay các trường  đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Y tế với sự hỗ trợ của Văn phòng Bộ Y tế và Quỹ PCTHTL cũng đang tích cực triển khai, xây dựng môi trường làm việc và học tập không khói thuốc lá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem