Cách hay để phòng bệnh cho trẻ trong những ngày mưa gió

Quỳnh Trang Thứ năm, ngày 20/07/2017 16:19 PM (GMT+7)
Làm sao để giữ cho con yêu luôn được khỏe mạnh trong thời tiết mưa gió kéo dài đang là nỗi băn khoăn của nhiều bậc cha mẹ.
Bình luận 0

Dưới đây là một số cách hay để phòng bệnh cho bé các mẹ cần biết: 

1. Giữ cho trẻ sơ sinh luôn sạch sẽ và khô ráo

Mẹ nên quan tâm đến việc vệ sinh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đặc biệt là trong thời tiết mưa gió. Hãy tắm cho trẻ hàng ngày và chú ý làm sạch vùng cổ, bộ phận sinh dục và những nếp gấp khác trên cơ thể. Bố mẹ hãy giữ cho con luôn được sạch sẽ, khô ráo và tránh để trẻ dính nước mưa.

2. Cho trẻ sử dụng trang phục thoải mái

Sự biến đổi thời tiết từ nắng nóng, đến lạnh, ẩm ướt trong mùa mưa khiến nhiều trẻ em dễ mắc bệnh. Trong thời tiết này, mẹ nên mặc cho con quần áo có chất liệu cotton để thấm hút mồ hôi. Bạn lưu ý luôn luôn mang theo áo khoác cho trẻ mỗi khi ra ngoài phòng trường hợp thời tiết trở lạnh. Nếu trời mưa dài ngày, bố mẹ nên sấy khô quần áo của con trước khi mặc vì quần áo ẩm ướt dễ khiến trẻ bị nhiễm nấm.  

3. Ngăn ngừa muỗi đốt

Các bệnh như sốt rét và sốt xuất huyết là những căn bệnh rất phổ biến trong mùa mưa vì vậy mẹ nên chú ý diệt muỗi trong nhà. Để bé không bị muỗi đốt, mẹ nên mặc quần áo dài tay, thoa thêm tinh dầu sả lên da và quần áo của bé.

4. Tránh xa những người bị bệnh

Nhiều loại virut gây bệnh sẽ lây lan nhanh chóng trong thời tiết mưa gió. Vì vậy bạn nên giữ con tránh xa những người mắc bệnh cúm hoặc bất cứ căn bệnh nhiễm trùng nào khác. Bạn và người thân trong gia đình mình cũng nên rửa tay bằng xà bông trước khi bế bé.

5. Cho trẻ tránh xa các địa điểm đông đúc

Những nơi đông đúc như siêu thị, trung tâm mua sắm là những địa điểm chứa nhiều vi khuẩn, vi trùng dễ khiến trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ mắc bệnh vì hệ miễn dịch của trẻ chưa được phát triển đầy đủ. Bạn không nên đưa trẻ những địa điểm này trong những ngày mưa gió.

6. Thường xuyên rửa tay bé

Bạn nên thường xuyên rửa tay bé với xà bông nhẹ, nước và yêu cầu các anh chị lớn hơn cũng làm làm như vậy trước khi chạm vào em bé.

img

Hình minh họa

7. Luôn cho trẻ ăn chín uống sôi

Mẹ chú ý luôn cho bé ăn chín uống sôi vì các bệnh như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy chủ yếu là do nguồn nước không đảm bảo khi trời mưa.

8. Luôn tránh xa những hạt mưa đầu tiên

Đừng để cho bé dính những hạt mưa đầu tiên vì đây là những hạt mưa có tính axit cao nhất có thể gây hại cho làn da nhạy cảm của bé.

Trên đây là những lời khuyên đơn giản nhưng rất hiệu quả để giữ cho trẻ nhỏ luôn khỏe mạnh trong những ngày mưa gió kéo dài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem