Cách ly 5 người tiếp xúc ca nhiễm Covid-19 phát hiện ở Nhật

Thứ ba, ngày 11/08/2020 21:30 PM (GMT+7)
5 người trong gia đình ở Nha Trang tiếp xúc gần với cô gái 28 tuổi dương tính với SARS-CoV-2 khi đến Nhật Bản, được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.
Bình luận 0

Ngày 11/8, ông Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa cho biết, ngành y tế đã phun thuốc khử khuẩn, xử lý môi trường xung quanh căn nhà ca bệnh từng ở. 5 người tiếp xúc gần (F1) gồm bố mẹ, vợ chồng chị ruột và cháu gái của nữ bệnh nhân, đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Hai người tiếp xúc gián tiếp được cách ly tại nhà, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Cách ly 5 người tiếp xúc ca nhiễm Covid-19 phát hiện ở Nhật  - Ảnh 1.

Khu cách ly người nghi nhiễm nCoV ở Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo điều tra dịch tễ, trước khi sang Nhật, nữ bệnh nhân sống với người thân tại Nha Trang, ít ra ngoài, chủ yếu tiếp xúc 5 người trong nhà. Suốt thời gian đó, chị này không có các triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Chiều 6/8, chị cùng chồng và con trai bay chuyến VN 1349E từ sân bay Cam Ranh vào Tân Sơn Nhất, TP.HCM, rồi lên taxi về khách sạn. Đêm 7/8, cả gia đình đáp chuyến JL750 từ TP.HCM đi Tokyo, Nhật Bản. Tại đây, qua test nhanh của cơ quan y tế, người vợ dương tính nCoV, còn chồng và con trai đều âm tính.

Trước đó, hôm 9/8 UBND tỉnh Khánh Hóa quyết định đóng cửa dịch vụ không thiết yếu để phòng chống Covid-19. Quán bar, vũ trường, karaoke, massage, các sự kiện văn hóa, thể thao tập trung đông người... dừng hoạt động từ 0h ngày 10/8.

Khánh Hòa hiện ghi nhận 4 ca nhiễm nCoV, trong đó 3 người từ nước ngoài về; cách ly 1.058 người.

Tính đến chiều nay, tổng số ca nhiễm cả nước lên 863, trong đó 399 người đã khỏi, 16 người tử vong, 448 bệnh nhân đang điều trị.


Xuân Ngọc (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem