Cách mạng 4.0

  • Tham luận tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018 sáng 12/9, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đưa ra góc nhìn tích cực, những lợi thế cuộc cách mạng 4.0 mang lại.
  • Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng, đồng Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN, cho rằng các quốc gia đang phát triển, nơi không có quá nhiều hạ tầng và thành quả từ các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó sẽ ít gánh nặng trên vai hơn. Họ có thể di chuyển nhanh hơn, phát triển tốt hơn trong Cách mạng 4.0.
  • Những công nghệ mới như trí thông minh nhân tạo, mạng lưới vạn vật kết nối, robot… sẽ định hình lại phương cách sản xuất, hình thức tiêu thụ, cách thức chúng ta giao tiếp, thậm chí là cách chúng ta sống, định nghĩa lại xem chúng ta là ai.
  • “Để bảo đảm rằng Cách mạng Công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng hướng con người không trở thành nô lệ của robot. Chúng ta sử dụng robot như công cụ, biện pháp để phục vụ con người”, Giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chia sẻ.
  • TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện nghiên cứu và quản lý chính sách kinh tế trung ương (CIEM), cho rằng cần phải thay đổi tư duy. Nếu cứ tư duy thiếu thị trường, kiểu tư duy 1.0, 2.0 như hiện nay, rồi áp dụng vào kinh tế vận hành kiểu 4.0 thì sẽ đẩy Cách mạng 4.0 đi chứ không phải kéo nó ở lại.
  • Sáng nay (28.8), tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.
  • Sáng nay (13.7), Thủ tướng tham dự Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã có báo cáo quan trọng mở đầu chuỗi chuyên đề của Diễn đàn, phiên Diễn đàn cấp cao với chủ đề “Đánh giá năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam và đề xuất các cơ chế, chính sách”.
  • “Chúng ta đang bước vào nền Công nghiệp 4.0 và sân khấu không thể đứng ngoài. Thậm chí, sân khấu phải đổi mới tư duy, thực hiện tính tiên phong, có tiếng nói phản biện, tính dự báo, dẫn dắt khán giả theo kịp thời đại”, NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhận định. Nhưng làm thế nào trước sự thúc giục đổi mới sân khấu từ cuộc sống ấy - có lẽ nên mổ xẻ từ hoạt động của các đơn vị nghệ thuật.
  • Tại Hội nghị khoa học về “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0” do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức sáng nay, 26.2, CEO Viettel Nguyễn Mạnh Hùng đã có những chia sẻ đầy thú vị về cách mạng 4.0 và những thay đổi trong dạy và học hiện nay.
  • Cuộc “Cách mạng 4.0”, hay còn gọi là “Cách mạng công nghiệp 4.0”, cuộc cách mạng này sẽ trên 3 lĩnh vực chính gồm Công nghệ sinh học, Kỹ thuật số và Vật lý. Nắm bắt cơ hội này ngành điện lực Thái Nguyên đã có nhiều cải tiến trong việc quản lý số điện, giá điện, hóa đơn… với kỳ vọng cuộc cách mạng 4.0 sẽ tạo nên bước đột phá của ngành điện tỉnh này. Xung quanh vấn đề này, PV Dân Việt đã có cuộc PV ông Đình Hoàng Dương – Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC) trước thềm năm mới.