Cải cách tiền lương
-
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, các quy định liên quan đến việc tăng lương cơ sở, tăng lương hưu, mức trợ cấp đã được ban hành. Vì vậy, ngay trong kỳ lương tháng 7/2024, các trường hợp thụ hưởng sẽ được nhận mức lương mới.
-
Thủ tướng cho biết, trong những năm qua, chúng ta đã tiết kiệm được khoảng 700 nghìn tỷ đồng để tăng lương từ ngày 1/7.
-
Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội lý giải vì sao tăng lương cơ sở 30%, lương hưu chỉ tăng 15%
Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong cho biết, lương của người hưởng lương hưu tăng 15% nhưng thực tế cộng lại từ tăng chỉ số CPI cộng dồn các năm qua thì tăng trên 30%. -
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 27/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia.
-
Chính phủ đã xác định rất rõ các nguồn để thực hiện cho chế độ tiền lương mới. Tới đây, sẽ thực hiện cải cách tiền lương đối với khối doanh nghiệp, thực hiện luôn đồng bộ, đầy đủ theo đúng tinh thần Nghị quyết 27.
-
Đại biểu Trương Xuân Cừ (Hà Nội) nêu một số băn khoăn, bởi qua thực tiễn thời gian qua nhiều đơn vị, nhất là những đơn vị mới thành lập cốt tuyển đủ người thôi chứ không tuyển người theo chuyên môn, theo vị trí việc làm.
-
Chiều nay, 25/6, trong phiên thảo luận, ngoài vấn đề nhân sự, Quốc hội còn bàn về các vấn đề liên quan tới cải cách tiền lương.
-
Chiều 25/6, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày báo cáo của Chính phủ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7.
-
Chiều 25/6, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu nhân sự, sau đó nghe các báo cáo và thảo luận tại tổ về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7.
-
Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở từ 1/7, tuy nhiên, không phải công chức, viên chức nào cũng được tăng lương như kỳ vọng.