Cải tạo

  • Đậu Hà Lan gieo trồng từ 5.10 đến 5.11, thu hoạch từ tháng 12 đến đầu tháng 3 năm sau. Nếu gieo muộn, bệnh phấn trắng hại nặng làm năng suất giảm rõ rệt.
  • Trải qua hơn 200 năm, khu lăng mộ đá Quận công Đỗ Bá Phẩm (Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội) một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn, cùng hệ thống "linh vật" thuần Việt độc đáo.
  • Đây là quyết tâm của Công ty Điện lực Kiên Giang.
  • Đất đai ở Hoà Bình chủ yếu là đất chua, đất đồi dốc nên nơi đây đại đa số nông dân đã lựa chọn phân lân Văn Điển và phân NPK Văn Điển để bón cho các loại cây trồng rất hiệu quả. 
  • - Ở thành phố cái gì cũng sướng, lúc chết đi còn được an nghỉ trong các công viên nghĩa trang đẹp như “zì zọt”. Quê mình mà có đất nghĩa trang rơi vào quy hoạch thì phải tự nguyện tự giác mà chuyển các cụ đi chỗ khác, đừng có kỳ kèo đền bù chủ đầu tư bởi các ông “thứ cấp” sẽ cho xe ủi phăng mồ mả tổ tiên ngay.
  • Ông Hồ Văn Ri- Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Pô Thi, xã An Cư, huyện Tịnh Biên (An Giang) là người đầu tiên trong vùng đưa cây thanh long ruột đỏ lên vùng đất Bảy Núi. 
  • Có 5 dự án ngoài ngân sách trên địa bàn TP.Nha Trang thuộc diện “treo” vừa được Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất thu hồi, gồm: Nhà máy Chế biến nông sản thực phẩm Phước Đồng; Làng Biệt thự cao cấp Cảnh Viên Hải Sơn; Khu du lịch sinh thái Vân Đăng; Khu dân cư Hưng Thịnh; Cải tạo mở rộng khách sạn Bưu Điện.
  • Thắng lợi của vụ đông 2013 ở Hà Nam có phần đóng góp của phân bón Văn Điển. Từ kết quả này, Hà Nam tiếp tục mở rộng diện tích bón phân đa yếu tố NPK Văn Điển cho các loại cây trồng ở vụ đông 2014  và coi đó là một giải pháp kỹ thuật thâm canh.
  • Ông Trần Văn Chế, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Việc anh Kim Đình Úp được bình chọn và nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” không chỉ là niềm vinh dự của gia đình anh Úp mà còn là niềm tự hào của địa phương”.
  • Liên quan đến việc cảng cá Tư Hiền (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) bị bỏ hoang sau khi được xây dựng với kinh phí 29 tỷ đồng do cửa biển bị bồi lấp và thiết kế không phù hợp mà Báo NTNN phản ánh, ngày 18.9, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám đã kiểm tra, khảo sát công trình này.