Cái tên nào khiến HLV Park Hang-seo sợ nhất khi dẫn dắt ĐT Việt Nam?

Nhật Anh Thứ năm, ngày 20/10/2022 19:10 PM (GMT+7)
HLV Akira Nishino có thể không khiến HLV Park Hang-seo thất bại nhưng những lần đấu trí giữa Thái Lan và Việt Nam, ông vẫn khiến HLV Park lo sợ thực sự.
Bình luận 0

Nỗi sợ hãi Thái Lan của Việt Nam giảm hẳn khi HLV Park Hang-seo đến cầm quân. Khởi đầu chính là việc U23 Việt Nam thắng 2-1 trước U23 Thái Lan ở giải M-150 Cup hồi cuối năm 2017. Sau đó, các đội Thái Lan thường xuyên bị lu mờ bởi Việt Nam của ông Park.

Cho đến khi HLV Polking giúp Thái Lan thắng Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022 thì suốt 1 thời gian dài, Thái Lan không thể đánh bại được Việt Nam của HLV Park Hang-seo.

Cái tên nào khiến HLV Park Hang-seo sợ nhất khi dẫn dắt ĐT Việt Nam? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo ngại so tài với HLV Akira Nishino.

Tuy nhiên, cái tên mà HLV Park Hang-seo sợ nhất trong 5 năm cầm quân ĐT Việt Nam lại không phải là HLV Polking. Đó chính là Akira Nishino, người trước đó dẫn dắt Thái Lan trong giai đoạn năm 2019 đến 2021.

Dưới thời HLV Akira Nishino, ĐT Thái Lan gặp ĐT Việt Nam 2 lần (ở lượt đi và về của vòng loại World Cup 2022) và 1 lần chạm trán tại vòng bảng SEA Games 2019 ở Philippines. Cả 3 lần đó, HLV Park Hang-seo đều bất phân thắng bại khi đấu trí với ông Nishino. Nhưng 2 trong 3 lần đó, Việt Nam của ông Park đều có phần may mắn trong việc giành kết quả hòa trước đối thủ.

Cụ thể là trận đấu lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Sơ đồ 4-2-3-1 của Nishino khắc chế hoàn toàn đội hình 3 trung vệ thiên về phòng ngự, phản công của Việt Nam được điều khiển bởi chiến lược gia người Hàn Quốc.

Cái tên nào khiến HLV Park Hang-seo sợ nhất khi dẫn dắt ĐT Việt Nam? - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi đối đầu ĐT Thái Lan thời HLV Nishino.

Thậm chí, nếu thủ môn Đặng Văn Lâm không xuất sắc cản phá thành công pha đá phạt đền của Theerathon Bunmathan thì không chắc Việt Nam có thể giữ lại 1 điểm tại sân Mỹ Đình.

Ở lần gặp nhau sau đó tại SEA Games 2019, HLV Nishino cũng khiến cho HLV Park Hang-seo vã mồ hôi hột. U23 Thái Lan đã dẫn trước U23 Việt Nam tới 2 bàn, trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng đến việc giành vé vào bán kết của cả 2 đội.

Nếu như không có cú đúp của Tiến Linh sau đó, U23 Việt Nam chưa chắc đã có một trận hòa hú vía trước Thái Lan, đồng thời tránh việc bị loại ngay từ vòng bảng giải đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem