Cam cao phong

  • Khi đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng của bão số 7 chấm dứt, nắng hửng lên cũng là lúc những trái bưởi đỏ căng tròn nức tiếng của vùng Mường Bi (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) bắt đầu chuyển vàng. Nhiều nông hộ đang tất bật thu hái bưởi bán cho các thương lái ở khắp nơi đổ về thu mua tại vườn.
  • Với việc triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, cơ chế, chính sách của tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình về phát triển nông nghiệp, nông thôn, tỉnh Hòa Bình đã tạo đòn bẩy đưa sản phẩm nông nghiệp thành hàng hóa chủ lực, khẳng định được vị thế trên thị trường trong nước và xuất khẩu.
  • Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc - Tuần lễ cam Cao Phong (Hội chợ và tuần lễ cam Cao Phong) sẽ được tổ chức tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Việc tổ chức nhằm tôn vinh người trồng cam, góp phần đưa cam xứ Mường đến với người tiêu dùng.
  • Đang gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực nhập khẩu máy công nghiệp, bỗng một ngày Nguyễn Tất Thuận chọn mảnh đất Hòa Bình để phát triển nông nghiệp hữu cơ vốn nhiều gian nan và thử thách.
  • Vài năm trước, nhiều người trồng cam, bưởi ở miền Bắc có thể bỏ túi tiền tỷ mỗi vụ, nhưng gần đây giá các loại trái cây này bắt đầu giảm dần do nguồn cung ra thị trường ngày càng lớn. Không ít nông dân bắt đầu nếm “trái đắng” vì giá bán quá rẻ, trong khi dịch bệnh trên cây cam, bưởi xuất hiện ngày càng nhiều.
  • Trên là trời, dưới là các cửa hàng giới thiệu cả chục loại cam, quýt, bưởi được trồng tại thủ phủ cam Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Đây là lần thứ 5 UBND huyện Cao Phong tổ chức lễ hội cây có múi.
  • Không hồ hởi như những vụ thu hoạch cam vài năm trước đây, năm nay, vựa cam Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về khâu tiêu thụ. Giá cam có giảm đôi chút, nhưng cái thời xe ô tô xếp hàng dài vào vườn "ăn" cam đã là dĩ vãng.
  • Ông Bùi Đức Biên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình là 1 cán bộ trẻ, năng động, nhiệt tình trong công việc, ông luôn sát sao và tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho các hội viên nông dân. Không những giỏi trong việc tổ chức công tác Hội, ông Biên còn tự tay phát triển mô hình cam Canh và cam Lòng Vàng trên 2,6ha đất dốc phát triển kinh tế. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm ông thu lãi hơn 250 triệu đồng.
  • Cam Cao Phong, bưởi đỏ Tân Lạc cùng cả trăm gian hàng bán nông sản khác đã cùng hội tụ về Lễ hội cây có múi tỉnh Hòa Bình. Đây cũng là dịp để Hòa Bình quảng bá các đặc sản của xứ Mường tới người tiêu dùng.
  • Cam được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP luôn được các chuỗi siêu thị và người tiêu dùng đặt mua. Người trồng cam ở thủ phủ cam Cao Phong (Hòa Bình) đã đang “nâng đời” cho 7,8 vạn tấn cam bằng tiêu chuẩn VietGAP. Đây là cách người trồng cam tự cứu lấy mình.