• Muốn xe hoạt động hiệu quả thì phải có 2 công nhân đi trước lượm hết đá, sỏi, rác thì mới quét, hút được; còn không thì bụi tung mù mịt, người dân phản ứng.
  • (Dân Việt) - Chiều 10.4, ông Dương Tấn Tưởng - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (Bình Định) cho biết tình hình khô hạn đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất điện của Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định).
  • (Dân Việt) - Nhiều hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện đang rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” hoạt động theo kiểu cầm chừng khiến cho đầu ra sản phẩm của nhiều xã viên trở nên bế tắc.
  • (Dân Việt) - Vấn đề giải quyết vốn cho hộ dân nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mặc dù đã được triển khai với nhiều chính sách nhưng đến nay hầu như đã bất lực để giải cứu con cá tra.
  • (Dân Việt) - Hàng loạt công ty chuyên xuất gỗ dăm sang Trung Quốc ở khu vực ĐBSCL đang đứng trước tình cảnh lỗ nặng nề, phần lớn các công ty buộc phải giải thể, tạm ngừng hoạt động hoặc sản xuất cầm chừng.
  • (Dân Việt) - Lâu nay tôm hùm đa số được xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc, vì thế sau khi thương lái Trung Quốc “giở trò” ép giá, chỉ thu mua cầm chừng thì trong vòng một tháng, giá tôm thịt ở xã Nhơn Hải liên tục giảm mạnh.
  • (Dân Việt) - Trung tâm Văn hóa - Thể dục - Thể thao (VHTDTT) Ô Môn, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ được đầu tư hơn 60 tỷ đồng, nhiều năm qua không phát huy hiệu quả, chỉ hoạt động cầm chừng.
  • (Dân Việt) - Sau 5 ngày mua tạm trữ 500.000 tấn gạo theo chỉ đạo của Chính phủ, thị trường lúa gạo ở ĐBSCL chưa có dấu hiệu khởi sắc.
  • (Dân Việt) - Huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) hiện có 3.000ha lúa chiêm xuân thiếu nước, trong khi đó, nhiều trạm bơm trong huyện không có nước bơm hoặc bơm cầm chừng...
  • (Dân Việt) - Việc hàng loạt doanh nghiệp thủy sản bị phá sản như hiện nay có nguyên nhân do tình trạng phát triển quá ồ ạt, dẫn đến thiếu nguyên liệu để sản xuất.