• (Dân Việt) - Trong số 49.000 doanh nghiệp giải thể có bao nhiêu doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn - đến nay chưa có con số thống kê chính thức.
  • (Dân Việt) - Khi hàng nông sản nào được giá, bán chạy, nông dân lại đổ xô vào đầu tư nuôi, trồng. Vậy mà lần này, giá thịt lợn cao ngất ngưởng, người chăn nuôi ở miền Bắc vẫn chẳng muốn tái đàn, hoặc nếu có cũng chỉ nuôi cầm chừng.
  • (Dân Việt) - Có vai trò như mái đình, ngôi chùa hay nhà thờ ở các làng, xã truyền thống, nhà văn hóa (NVH) được kỳ vọng sẽ là nơi để kết nối cộng đồng dân cư thời hiện đại.
  • (Dân Việt) - Lãi suất cao đang hại doanh nghiệp và nếu kéo dài sẽ hại cả ngân hàng, và nhìn xa hơn nữa nó sẽ tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng của nền kinh tế.
  • (Dân Việt) - Việc Nga đã xuôi xuôi xem xét đề nghị của NATO cùng tham gia xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mới ở châu Âu sau Hội nghị cấp cao NATO - Nga năm ngoái ở Lisbon (Bồ Đào Nha) được coi là sự khởi đầu mới cho mối quan hệ này.
  • (Dân Việt) - Xảy ra đúng vào thời điểm đang tập trung chống hạn, khắp nơi khô khát, tình trạng khan hiếm xăng dầu thực sự đe dọa sản xuất nông nghiệp ở Đăk Lăk.
  • (Dân Việt) - Mặc dù nhiều nhà máy nước Hải Phòng được đầu tư hàng chục tỷ đồng đã đi vào hoạt động nhưng chỉ cầm chừng hoặc "đắp chiếu”, và người dân vẫn phải dùng nguồn nước bẩn.
  • (Dân Việt) - Nhiều lò gốm nhỏ chuyển sang làm gạch, một số khác sản xuất cầm chừng hoặc đóng cửa chờ thời, đó là tình cảnh hiện tại của gốm đỏ Vĩnh Long một thời vang bóng.
  • (Dân Việt) - Xăng dầu đang được bán cầm chừng, dè dặt ở rất nhiều đại lý- một biểu hiện của việc nguồn hàng đang bị hạn chế, và lớn hơn, tiềm ẩn một dấu hiệu bất thường, một cảnh báo về tình trạng thiếu hàng, sốt giá.
  • (Dân Việt) - Bị dẫn bàn trong hiệp 1, và phải khi SLNA chủ động chơi chùng xuống, ĐTVN mới kết thúc trận đấu với tỷ số hòa. Có quá nhiều điều để nói về trận đấu giao hữu chiều qua 23-11, trước khi thầy trò Calisto chính thức bước vào AFC Suzuki Cup 2010.