Cán bộ không được dùng xe công đi lễ hội

Thứ sáu, ngày 28/12/2012 14:50 PM (GMT+7)
UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội.
Bình luận 0

UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội; có biện pháp ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực như xóc thẻ, rút thẻ, bói toán, cúng thuê, cờ bạc trá hình, đốt đồ mã, đặt quá nhiều hòm công đức; đặt lễ, đặt tiền giọt dầu tuỳ tiện, lưu hành văn hóa phẩm trái phép; tăng giá dịch vụ, ép khách, thương mại hóa lễ hội; kéo dài thời gian và tổ chức lễ hội không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành văn hoá thể thao và du lịch không sử dụng phương tiện công và giờ hành chính đi lễ hội...

Theo Tiền Phong
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem