Cán bộ ký tên nhầm ô, 3 thí sinh phải thi lại môn Ngữ văn

Diệu Thu – Triệu Quang Thứ năm, ngày 27/06/2019 18:47 PM (GMT+7)
3 thí sinh ở Lào Cai phải thi lại môn Ngữ văn do sự cố hy hữu cán bộ giám thị ký tên nhầm vào ô chấm thi.
Bình luận 0

img

Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chiều 27/6, tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì họp báo thông tin về kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Bộ GD&ĐT thông tin một số sai sót đã xảy ra như phát nhầm đề thi cho thí sinh, in sao thiếu đề thi dẫn đến các em phải làm bài muộn so với quy định. Hội đồng thi đã xử lý bằng cách bù thời gian làm bài để đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2019 có 4 thí sinh ở Lào Cai (3 thí sinh) và Sơn La (1 thí sinh) phải thi lại môn Ngữ văn vì sự cố.

Cụ thể, tại Lào Cai, cán bộ coi thi ký nhầm tên vào ô chấm thi. Lúc 3 thí sinh đang làm bài mới được phát hiện, ảnh hưởng đến quyền lợi các em. Bộ đã đình chỉ công tác coi thi của hai giám thị, động viên 3 thí sinh. Chiều nay (27/6), các em đã thi lại môn Ngữ văn bằng đề dự bị.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT thông tin thêm, một phòng thi tại Sơn La có thí sinh ghi số báo danh không đúng vào bài làm môn Ngữ văn. Cán bộ xử lý chưa linh hoạt, yêu cầu học sinh làm lại bài. Ban chỉ đạo thi quốc gia đã đình chỉ hai cán bộ coi thi, đồng thời làm công tác tư tưởng để thí sinh thi lại bằng đề dự bị.

“Chúng ta luôn đặt quyền lợi của thí sinh lên trên quyền lợi cán bộ coi thi”, ông Trinh nhấn mạnh.

Về câu hỏi có phải đề thi năm nay dễ hơn mọi năm hay không, ông Trinh cho hay: “Nói như vậy là không đúng. Bản chất của kỳ thi này là đánh giá học vấn của học sinh trong 12 năm vừa là đánh giá để xét tốt nghiệp vừa là cơ sở để thí sinh xét tuyển vào các trường đại học. Khi nào kỳ thi này không đảm nhiệm ý nghĩa đó thì các trường tự chủ lựa chọn hình thức thi khác”.

Được biết, cả nước có 887.104 thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức tại 1980 điểm thi với 38.050 phòng thi; huy động gần 50.000 cán bộ, giảng viên được điều động từ 216 đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tham gia phối hợp tổ chức Kỳ thi.

Tỉ lệ thí sinh đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ chiếm khoảng 70,2% (năm 2018 là gần 74,3%).

Tỷ lệ thí sinh tới dự thi đạt trên 99% (môn: Ngữ văn: 99,6%; Toán 99,53%; Vật lí: 99,6%; Hóa học: 99.56%; Sinh học: 99.66%; Ngoại Ngữ: 99.59%; Lịch sử: 99,48%; Địa lí: 99,54%; GDCD: 99,6%).

6 cán bộ, 72 thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi THPT Quốc gia

“Về việc Hội đồng thi đình chỉ cán bộ coi thi chỉ là giải pháp tức thời còn sau này sẽ xem xét tiếp, không loại trừ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem