Cán bộ quản lý thị trường đánh luật sư bị tăng án

Hoàng An Thứ ba, ngày 05/01/2016 16:52 PM (GMT+7)
Ngày 5.1, TAND tỉnh Bình Phước cho biết đã đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo Cao Tấn Cường (SN 1990) về tội “cố ý gây thương tích”.
Bình luận 0

Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Tấn Cường (ngụ tỉnh Bình Dương, nguyên cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước) mức án 1 năm tù giam (tăng từ tù treo thành tù giam - PV). Đồng thời, Cường phải xin lỗi công khai đối với bị hại là luật sư Dương Vĩnh Tuyến (SN 1971, ngụ thị xã Đồng Xoài) ngay tại sân quán karaoke Bóng Trăng - nơi Cường đánh ông Tuyến.

img

Bị cáo Cao Tấn Cường.

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 17h ngày 14.10.2014, luật sư Tuyến được bạn mời đến quán karaoke Bóng Trăng ở phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước). Khi vừa chạy xe máy đến nơi, lúc này xe ô tô BKS 61P - 0994 từ trong bãi giữ xe của quán karaoke Bóng Trăng lùi ra suýt va chạm xe máy của luật sư Tuyến, vì vậy luật sư Tuyến có nói “de xe sao kỳ quá” rồi đưa xe máy của mình vào bãi gửi.

Khi luật sư Tuyến vừa tháo mũ bảo hiểm ra, bất ngờ Cường từ xe ô tô bước xuống nói “nhìn mặt thấy ghét” rồi đấm một cái khiến luật sư chảy máu mũi, hoa mắt. Sau đó, Cường tiếp tục đấm đá cho đến khi luật sư Tuyến gục tại chỗ.

Những người dân xung quanh thấy sự việc đã gọi báo công an, đồng thời chặn và giữ xe ô tô do Cường điều khiển. Khi Công an phường Tân Bình lập biên bản hiện trường, lúc này ông Cao Văn The (cha của Cường, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước) xuất hiện nhận xe ô tô của ông The, nhưng công an buộc đưa về trụ sở. Luật sư Tuyến được đưa tới bệnh viện để cấp cứu.

Ngày 28.10.2014, Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Bình Phước đã giám định thương tật đối với ông Tuyến, cho kết quả: Gãy xương chính mũi, xuất huyết kết mạc nhãn cầu, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 11%. Đến tháng 1.2015, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài khởi tố Cường về tội danh “cố ý gây thương tích”.

Tháng 9.2015, tại phiên sơ thẩm, TAND thị xã Đồng Xoài xử phạt Cường 12 tháng tù treo, thử thách 24 tháng. Sau đó, luật sư Tuyến kháng cáo, đề nghị xử theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự vì hành vi của Cường mang tính chất côn đồ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem