Cận cảnh 13 cổng chào tốn hơn 21 tỷ đồng ở Kon Tum

Kỳ Phú Thứ hai, ngày 17/01/2022 20:27 PM (GMT+7)
UBND TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã đầu tư xây dựng 13 cổng chào, cổng điện tử mới với tổng số vốn hơn 21 tỷ đồng. Trong số này, có 5 cổng chào nằm trên đường Hồ Chí Minh được xây dựng khi chưa có sự chấp thuận của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Bình luận 0

Cận cảnh 13 cổng chào, cổng điện tử trên hơn 21 tỷ đồng trên địa bàn TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Thực hiện: Kỳ Phú

Cận cảnh 13 cổng chào tốn hơn 21 tỷ đồng ở Kon Tum - Ảnh 2.

Từ đầu năm 2021 đến nay, UBND TP.Kon Tum đã đầu tư, xây dựng 13 cổng chào, cổng điện tử mới. Ảnh: K.P

Cận cảnh 13 cổng chào tốn hơn 21 tỷ đồng ở Kon Tum - Ảnh 3.

Toàn bộ các dự án do Ban quản lý các dự án Đầu tư xây dựng TP.Kon Tum làm chủ đầu tư với tổng kinh phía hơn 21 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, trong đó UBND tỉnh hỗ trợ 1 phần. Ảnh: K.P

Cận cảnh 13 cổng chào tốn hơn 21 tỷ đồng ở Kon Tum - Ảnh 3.

Tùy theo diện tích, độ rộng của đường, cổng chào điện tử sẽ có các mức giá khác nhau. Ảnh: K.P

Cận cảnh 13 cổng chào tốn hơn 21 tỷ đồng ở Kon Tum - Ảnh 5.

Theo lãnh đạo UBND TP.Kon Tum, việc xây dựng các cổng chào nhằm mục đích quảng bá hình ảnh Kon Tum, tuyên truyền các khẩu hiệu, treo biển quảng cáo

Cận cảnh 13 cổng chào tốn hơn 21 tỷ đồng ở Kon Tum - Ảnh 5.

Ngoài ra, để chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn, tăng tỷ lệ chiếu sáng khi TP vào đêm và góp phần giúp TP.Kon Tum lên tiêu chí đô thị loại II. Ảnh: K.P

Cận cảnh 13 cổng chào tốn hơn 21 tỷ đồng ở Kon Tum - Ảnh 6.

Cận cảnh 13 cổng chào tốn hơn 21 tỷ đồng ở Kon Tum - Ảnh 8.

2 cổng đèn chào điện tử nằm trên tuyến đường Trần Phú (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Ảnh: K.P

Cận cảnh 13 cổng chào tốn hơn 21 tỷ đồng ở Kon Tum - Ảnh 9.

Trong số 13 cổng chào kể trên, có 5 cổng chào trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) được xây dựng khi chưa được sự chấp thuận của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: K.P

Cận cảnh 13 cổng chào tốn hơn 21 tỷ đồng ở Kon Tum - Ảnh 10.

Sau đó, Cục Quản lý đường bộ III đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Kon Tum. Đồng thời có văn bản gửi UBND TP.Kon Tum đề nghị chỉ đạo xử lý tháo dỡ cổng chào. Ảnh: K.P

Cận cảnh 13 cổng chào tốn hơn 21 tỷ đồng ở Kon Tum - Ảnh 11.

Dù Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Kon Tum đã nộp phạt, nhưng chưa thực hiện đủ thủ tục chấp thuận và cấp phép thi công công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ.

Cận cảnh 13 cổng chào tốn hơn 21 tỷ đồng ở Kon Tum - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Thanh Mân, Chủ tịch UBND TP.Kon Tum cho biết: "UBND TP.Kon Tum sẽ cố gắng hoàn thiện các thủ tục trong thời gian ngắn nhất. Đơn vị đã liên hệ Tổng cục Đường bộ Việt Nam và họ đã đồng ý rồi và sẽ cấp giấy phép trong thời gian sớm nhất để hoàn chỉnh”. Ảnh: K.P

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem