Đã lắp đặt xong "nỗi kinh hoàng" của ĐT Việt Nam tại sân Mỹ Đình

Cao Oanh Thứ hai, ngày 06/09/2021 15:10 PM (GMT+7)
Hệ thống video hỗ trợ trọng tài (VAR) đã được lắp đặt tại sân Mỹ Đình và sẵn sàng hướng tới trận đấu ĐT Việt Nam gặp ĐT Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Bình luận 0

NHM Việt Nam đương nhiên vừa háo hức, vừa lo lắng trước việc VAR có lần đầu tiên hiện diện ở Việt Nam. Nói là lo lắng bởi trong 2 trận đấu có sử dụng VAR mà ĐT Việt Nam góp mặt, thầy trò HLV Park Hang-seo đều thua. Tác động của VAR ở 2 trận đấu đó đều khiến cho ĐT Việt Nam dẫn đến những bàn thua, mở đầu cho thất bại chung cuộc.

Cận cảnh lắp Var sân mỹ đình trước khi gặp Australia - Ảnh 2.

Hệ thống VAR do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hỗ trợ đã được lắp đặt tại sân Mỹ Đình và dự kiến sẽ vận hành thử vào hôm nay (6/9).

Thứ nhất là ở trận đấu với Nhật Bản. VAR ban đầu đã cứu cho ĐT Việt Nam một bàn thua ở hiệp 1, khi Yoshida để bóng chạm tay trước khi ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam. Nhưng ngay sau đó, chính VAR đã khiến cho Việt Nam phải chịu phạt đền trước Nhật Bản. Trọng tài chính Mohammed Abdulla Hassan đã tham khảo VAR để xác định Bùi Tiến Dũng đã phạm lỗi với Ritsu Doan trong vòng cấm địa. Để rồi trên chấm 11 mét, chính Ritsu Doan đã mang về bàn thắng duy nhất giúp Nhật Bản đánh bại ĐT Việt Nam ở vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Kế đến chính là thất bại 1-3 trước Ả Rập Xê Út. Ở phút thứ 49, Duy Mạnh trong tình huống lăn xả cản pha dứt điểm của đội trưởng Faraj bên phía Ả Rập Xê Út đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. VAR đã trao đổi với trọng tài chính Ilgiz Tantashev về tình huống này. Sau khi tham khảo kỹ lưỡng VAR, ông Ilgiz Tantashev đã rút thẻ vàng thứ cho Duy Mạnh và cho Ả Rập Xê Út được hưởng quả đá phạt đền. Đó cũng là tình huống bước ngoặt khiến Việt Nam thua ngược 1-3 trước đối phương.

Cận cảnh lắp Var sân mỹ đình trước khi gặp Australia - Ảnh 11.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam - ĐT Australia diễn ra lúc 19h ngày 7/9. Do dịch bệnh căng thẳng nên trận đấu sẽ không có khán giả.

Theo nguồn tin Dân Việt tìm hiểu được vào chiều 5/9, hệ thống VAR đã được lắp đặt xong. Số lượng camera là hơn 15 chiếc, bằng 1/2 số lượng camera phục vụ VAR tại World Cup 2018.

Cụ thể, tại World Cup 2018 (Nga), mỗi trận đấu, Ban tổ chức đã chi phí cho VAR  khoảng 700.000 USD (tương đương 16,1 tỷ đồng).

Riêng hệ thống camera gồm 33 chiếc: 8 camera siêu chậm - super slow motion và 4 camera quay chậm cực đại - ultra slow motion.

Còn lại là các camera bắt hình với tốc độ bình thường nhưng phải đảm bảo độ phân giải cao được đặt tại đủ các góc quanh sân và trên khán đài, đặc biệt là hai cầu môn và khu vực 16m50 nơi thường xuyên xảy ra các tình huống nóng và hay tranh cãi như việt vị hay không việt vị, phạt đền hay không phạt đền, thẻ đỏ không thẻ đỏ…

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem