Cận cảnh những biển quảng cáo karaoke kích thước "khủng"

Việt Linh Thứ năm, ngày 03/11/2016 15:55 PM (GMT+7)
Hầu hết những quán karaoke tại Hà Nội đều trưng biển quảng cáo rất lớn, bịt kín toàn bộ cửa sổ nhà, trang trí bằng nhiều đèn LED lấp lánh.
Bình luận 0

img

Tại Hà Nội, không khó để nhận biết những quán karaoke bởi cách bố trí những tấm biển quảng cáo cỡ lớn, bịt kín hết phần mặt tiền, trang bị nhiều đèn thắp sáng cùng dây điện chằng chịt để thu hút sự chú ý của khách hàng.

img

Theo ghi nhận của PV, hầu hết những quán karaoke đều trưng biển quảng cáo cỡ lớn, bịt kín toàn bộ cửa sổ

img

Nhiều quán karaoke được trang trí với những tấm biển quảng cáo kích thước "khủng", bịt kín hết mặt tiền của toà nhà.

img

Thậm chí là cả phần mặt hông cũng bị che chắn kín mít, không có chỗ thoát hiểm.

img

Các biển bảng quảng cáo còn được trang bị nhiều đèn để thắp sáng vào buổi tối. Có hai loại biển, loại chiếu sáng từ ngoài vào và loại từ trong ra (kiểu đèn hộp). Kiểu thứ hai dễ gây chập cháy bởi lắp nhiều bóng đèn, dây điện chằng chịt...

img

Những quán này thường có dạng nhà ống, nằm ở các khu dân cư đông đúc, đối chiếu với các quy định thì đa số các quán karaoke đều vi phạm pháp luật về quảng cáo với các biển quảng cáo quá khổ

img

Theo Cục Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn - Bộ Công an, cách bố trí biển quảng cáo kín mít, không có chỗ thông gió đã gây ra nhiều khó khăn cho việc tổ chức cứu hộ cứu nạn và chữa cháy trong trường hợp xảy ra hoả hoạn.

img

Sau vụ cháy quán karaoke ở Trần Thái Tông làm 13 người tử vong vào ngày 1/11, ngày 2/11, UBND quận Cầu Giấy đã ra quyết định tạm dừng hoạt động đối với tất cả các quán karaoke trên địa bàn để kiểm tra. 

img

Ông Dương Cao Thanh (Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy) cho biết, quyết định tạm thời nêu trên được đưa ra sau vụ cháy nghiêm trọng làm 13 người chết ngày 1/11 vừa qua. "Những quán nào không đủ điều kiện dứt khoát không được phép mở cửa. Ngoài ra, nếu quán nào không đủ điều kiện mà vẫn hoạt động thì chủ tịch phường đó phải chịu trách nhiệm", ông Thanh nhấn mạnh.

img

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 2/11 và 3/11, tại các tuyến phố Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Khang, Trần Thái Tông... vào các khung giờ trưa và tối, tất cả các quán karaoke đều đóng cửa im ỉm, trái ngược hẳn với không khí sôi động, nhộn nhịp thường ngày.

img

Một quán karaoke trên đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) tự động tháo dỡ biển quảng cáo sai phạm được treo phía ngoài mặt tiền.

img

Một loạt các quán karaoke khác trên cùng trục đường cũng đã đóng cửa, tạm dừng hoạt đông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem