Cận cảnh "sào huyệt" đầy vũ khí của 2 trùm ma túy vừa bị tiêu diệt

DV (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 30/06/2018 13:47 PM (GMT+7)
Hôm nay (30.6), cảnh sát vũ trang đang khám nghiệm nơi ẩn náu của 2 trùm ma túy, dò tìm mìn còn sót lại...
Bình luận 0

Clip: Toàn cảnh vụ cảnh sát dùng xe bọc thép tấn công "thủ phủ ma túy". Nguồn: VNE

Như Dân Việt đã đưa tin: Từ ngày 26.6, ban chuyên án huy động khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia kế hoạch truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, HKTT ở huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội) và đối tượng Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, tức Thuận Chuột, quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Đây là lần đầu tiên lực lượng phòng chống ma túy đã đưa xe bọc thép và cả trăm chiến sĩ tấn công vào “thủ phủ ma túy” - bản Tà Dê (xã Lóng Luông).

Nguyễn Thanh Tuân là đối tượng có 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng gồm 2 lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, 1 lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, 1 lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuận có 2 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; trong đó, có lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, 1 lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La.

Quá trình đấu tranh, lực lượng công an đã kiên trì vận động, thuyết phục các đối tượng đầu thú. Tuy nhiên, những đối tượng này không chấp hành. Trước sự chống cự bằng vũ khí của nhóm này, hôm sau ban chuyên án đã điều nhiều xe bọc thép, xe phá sóng đến hiện trường. Sau gần hai ngày vây ráp với nhiều ngôi nhà bị đánh sập, chiều 28.6 lực lượng chức năng cho biết đã tiêu diệt hai trùm ma túy, bắt ba người khác ra hàng; thu nhiều vũ khí. Chiều 29.6, cảnh sát tiêu diệt hai tên cố thủ trong nhà Tuân.

Theo CAND: Lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 49 khẩu súng quân dụng các loại, 17 quả lựu đạn, 29 ống giảm thanh và ống ngắm, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn, gần 7.000 viên đạn các loại, 2 ống nhòm và nhiều vật chứng khác có liên quan.

img

Sáng 30.6, tại bản Tà Dê (Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La), nhiều cảnh sát mặc áo giáp, cầm súng vẫn đứng dọc đường vào bản. An ninh được thắt chặt, kiểm tra gắt gao. Tại nhà trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi) vừa bị tiêu diệt, nhiều tổ công tác đang khám nghiệm. Trước đó, hai tên cuối cùng cố thủ trong nhà Tuân là Tú và Hùng đã bị tiêu diệt vào chiều 29.6. Nguồn: VNE

img

img

Lực lượng công an khám nghiệm nhà đối tượng Nguyễn Thanh Tuân. Nguồn: CAND

img

Nhà của Tuân nằm sát đường liên xã Lóng Luông, cách quốc lộ 6 chừng 12 km, nằm lọt thỏm trong nửa quả đồi, có hệ thống tường bao dài và cao. Sau ba ngày vây ráp, nhà đã bị đánh sập. Nguồn: VNE

img

Nhiều mái tôn bị giật sập. Quanh nhà sặc mùi khói thuốc và khét lẹt mùi đồ đạc bị cháy. Nguồn: VNE

img

"Nhiều khả năng vẫn còn mìn và lựu đạn sót lại", một cán bộ khám nghiệm hiện trường vào sáng 30.6 cho hay. Nguồn: VNE

img

Trước đó, Tuân và đám đàn em cố thủ với vũ khí và nhiều bình gas. Tại hiện trường có nhiều bình gas. Nguồn: VNE

img

Cảnh sát phá huỷ lựu đạn còn sót lại. Nguồn: VNE

img

Tại nhà Tuân, cảnh sát thu được kho vũ khí với cả chục khẩu súng, hàng trăm viên đạn và nhiều lựu đạn... Nguồn: VNE

img

img

Số lượng vũ khí lực lượng công an thu giữ được tại nhà đối tượng Nguyễn Thanh Tuân. Nguồn: CAND

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem